Tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự trận gặp Campuchia

.

So với trận đấu với Indonesia, danh sách đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi khi hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Tuyển Việt Nam hướng đến ngôi đầu bảng B. (Nguồn: VFF)
Tuyển Việt Nam hướng đến ngôi đầu bảng B. (Nguồn: VFF)

Sáng 19-12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam sẽ góp mặt trong trận đấu quan trọng với tuyển Campuchia ở lượt cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2020.

Trận đấu này mang tính quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết cũng như ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam.

Thế nên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất vào danh sách đăng ký với ban tổ chức.

So với trận đấu với Indonesia cách đây ít ngày, danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam có một sự thay đổi khi hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Theo danh sách, ba thủ môn được đăng ký là Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng.

Các hậu vệ gồm có Quế Ngọc Hải (đội trưởng), Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Phạm Xuân Mạnh và Hồ Tấn Tài.

Hàng tiền vệ gồm Phạm Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Minh Vương, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức và Lê Văn Xuân.

Trong khi đó, 4 sự lựa chọn trên hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc, gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh và Nguyễn Văn Toàn.

Trước trận đấu với Campuchia, đội tuyển Việt Nam đang cùng có 7 điểm như tuyển Indonesia, nhưng đang phải xếp thứ 2 khi kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Việt Nam và Indonesia đang có hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia đúng 1 điểm. Malaysia đang kém hơn nhà đương kim vô địch về thành tích đối đầu (thua 0-3 trước Việt Nam).

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam sẽ góp mặt trận gặp Campuchia.
Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam sẽ góp mặt trận gặp Campuchia.

Với cục diện hiện tại việc tính đối đầu khi hai đội bằng điểm nhau, tuyển Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa trước đội tuyển Campuchia ở lượt cuối là sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang hướng đến chắc chắn sẽ là ngôi đầu bảng B.

Thế nên, các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đầu rất quyết tâm giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước đội tuyển Campuchia.

Nếu giành ngôi nhất bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Singapore (nhì bảng A) ở vòng bán kết. Còn nếu xếp nhì bảng, các tuyển thủ sẽ gặp đội tuyển Thái Lan (nhất bảng A).

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối nay (19-12), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Trong khi tuyển Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp, đương kim á quân Malaysia buộc phải giành chiến thắng Indonesia trong trận cầu "sinh tử" mới vượt qua vòng bảng.

Trận đấu giữa tuyển Indonesia và tuyển Malaysia sẽ diễn ra cùng giờ với trận của Việt Nam, được trực tiếp trên kênh VTV5.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.