Đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội thi đấu

.

Từ đầu tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam tập trung 21 cầu thủ nhưng thực tế hầu hết ở độ tuổi U21 được triệu tập để thi đấu tại giải Vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia vào tháng 2. Chính điều này khiến nhiều người thắc mắc…

Không được dự giải Vô địch Đông Nam Á 2022 là điều đáng tiếc cho các cầu thủ chính thức của U23 Việt Nam. Ảnh: TUẤN THÀNH
Không được dự giải Vô địch Đông Nam Á 2022 là điều đáng tiếc cho các cầu thủ chính thức của U23 Việt Nam. Ảnh: TUẤN THÀNH

Ai cũng biết nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2022 là bảo vệ chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nam vào tháng 5 tại Hà Nội và tiến càng sâu càng tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 thời gian qua không được tham gia nhiều giải đấu trong nước, khi V. League và hạng Nhất năm 2021 phải dừng giữa chừng vì dịch bệnh. Thêm vào đó, các cầu thủ trẻ có mặt ở các đội bóng V. League cũng rất khó cạnh tranh vị trí với đàn anh nên cơ hội ra sân không nhiều.

Vì vậy, trong năm 2021, đội tuyển U23 Việt Nam phải tập trung trong thời gian khá dài nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, sự thể hiện vẫn chưa được như ý, dẫu vẫn đứng đầu bảng I để lấy vé vào chung kết. Vậy nên, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo chia sẻ rằng, đội hình kém chất lượng và lối chơi thiếu gắn kết của tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á vừa qua là do các cầu thủ trẻ ít được thi đấu, cọ xát. Tuy nhiên, ngay chính HLV Park Hang-seo cũng không tin tưởng trao cơ hội cho các gương mặt trẻ tại AFF Cup 2020 khi đưa lên 8-9 cầu thủ lứa U23 nhưng hầu như chẳng cầu thủ nào được vào sân.

Ít được thi đấu, nay đứng trước cơ hội được chơi ở giải Vô địch Đông Nam Á sắp tới tại Campuchia, VFF lại trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ lứa U19 và U21 khiến nhiều người bất ngờ. Dẫu những người đứng đầu VFF lý giải, việc cử đội trẻ dự giải Vô địch Đông Nam Á vào tháng 2 và Asian Games vào tháng 9 là nhằm “chia lửa” cho đàn anh U23 phải bảo vệ chiếc HCV SEA Games vào tháng 5 và vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6.

Thực tế, VFF làm việc này không hề sai, bởi tất cả đều hiểu, những người đứng đầu bóng đá Việt Nam đang cố gắng tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, dù cùng mang tên là đội tuyển U23 Việt Nam. Vì thực thế các tuyển thủ trẻ của đội đều không có nhiều giải đấu trong năm. Tuy nhiên, vấn đề cần kíp trước mắt là lứa cầu thủ U23 thực thụ như Quang Văn Chuẩn, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Trần Văn Đạt… cũng rất cần giải đấu cọ xát quốc tế nên việc được góp mặt tại giải Vô địch Đông Nam Á tại Campuchia vào tháng 2 là cơ hội rất tốt cho họ nhằm chuẩn bị cho việc bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Tiếc thay…

Cần nhắc thêm, đội tuyển U23 Việt Nam vừa tập trung từ ngày 5-1 do HLV Đinh Thế Nam phụ trách thực tế là các gương mặt trẻ ở độ tuổi U19 và U21. Đội được tập trung chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 tại Campuchia diễn ra từ ngày 14 đến 26-2. Theo kết quả bốc thăm, tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng C cùng Thái Lan và Singapore. Trong lúc bảng A gồm Campuchia, Philippines, Timor Leste, Brunei và bảng B với Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào đá bán kết.

Được biết, lứa cầu thủ trẻ U23 Việt Nam lần này là bước chuẩn bị cho lực lượng tranh tài ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 diễn ra vào năm sau tại Campuchia, nên từ bây giờ họ cũng cần được cọ xát để tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là đội tuyển đại diện Việt Nam tranh tài ở môn bóng đá nam Asian Games vào tháng 9 tại Trung Quốc. Theo VFF, những tuyển thủ có sự thể hiện xuất sắc ở giải Vô địch Đông Nam Á sắp tới sẽ được giới thiệu bổ sung vào đội tuyển U23 chính thức tham dự SEA Games 31.

ĐƯỜNG MINH

;
;
.
.
.
.
.