Hai bác sĩ thể thao Việt Nam được AFC vinh danh

.

Ngày 7-1, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền và và bác sĩ Phạm Thị Thủy là hai đại diện của Việt Nam vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vinh danh trong danh sách các y, bác sĩ nhận giải Y học AFC lần 3 với giải thưởng cống hiến 15 năm.

Cả hai đều là những bác sĩ có thâm niên cống hiến trong ngành y học thể thao Việt Nam. Bác sĩ Hiền là bác sĩ của đội tuyển bóng đá nam quốc gia giai đoạn 1995-2012, đồng thời là thành viên Ban Y học VFF, hiện ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Y học thể thao của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Trong khi đó, bác sĩ Phạm Thị Thủy gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong suốt 18 năm (từ 2000-2018) với vai trò bác sĩ của đội tuyển. Bà cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó trưởng khoa Ngoại trú, Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Lễ trao giải được tổ chức cùng thời điểm hội nghị Y học AFC lần thứ 7 diễn ra tại Qatar từ ngày 6-3 đến 10-3.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.