Phát triển phong trào thể thao quần chúng

.

Những năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng. Từ sân chơi nhỏ, các đơn vị, địa phương tìm ra những vận động viên (VĐV) xuất sắc tham gia thi đấu đạt thành tích cao ở các giải đấu lớn.

Đông đảo người dân thành phố tham gia Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” 2022. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Đông đảo người dân thành phố tham gia Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” 2022. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, hằng năm, quận Ngũ Hành Sơn đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các hoạt động TDTT trên địa bàn quận diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều hội thao, giải đấu do các khu dân cư, các phường cùng quận, hội, đoàn thể tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, đoàn viên, người lao động…

Theo ông Huỳnh Bá Dương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Ngũ Hành Sơn, các giải đấu không chỉ là sân chơi để VĐV giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đáp ứng nguyện vọng rèn luyện thể thao, mà còn khẳng định sự lớn mạnh của phong trào TDTT quần chúng. Những giải đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… do các khu dân cư tổ chức còn mang ý nghĩa thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Mới đây, giải bóng đá do phường Khuê Mỹ tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV, cổ động viên. Anh Nguyễn Văn Hùng (trú phường Khuê Mỹ) cho hay, sau khi Covid-19 được kiểm soát, người dân trên địa bàn phường mới có dịp giao lưu, thi đấu giải thể thao hấp dẫn và kịch tính. Thông qua giải đấu, phong trào rèn luyện TDTT trên địa bàn phường nói riêng và quận nói chung càng lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh 4 phường, các hội, đoàn thể quận Ngũ Hành Sơn cũng vừa tổ chức thành công các giải đấu, hội thao. Chẳng hạn như Quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp tổ chức giải bóng đá khối THPT năm 2022; Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội thi văn hóa - thể thao dành cho đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động trên 4 phường… Ngoài ra, các phường duy trì hoạt động hiệu quả nhiều CLB như:  CLB Võ cổ truyền phường Mỹ An, CLB Bóng chuyền, thể dục biển buổi sáng tại phường Hòa Hải… Vừa qua, phường Mỹ An ra mắt CLB bi sắt với 15 thành viên, trở thành CLB nòng cốt phong trào bi sắt của quận Ngũ Hành Sơn.

Từ phong trào TDTT quần chúng, quận tìm ra các VĐV xuất sắc để tạo điều kiện tốt nhất trong tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao ở các giải đấu lớn. Tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ 9 năm 2022, đoàn thể thao quận Ngũ Hành Sơn giành giải Nhất toàn đoàn môn vovinam. Thành công này nhờ nỗ lực của các VĐV có xuất phát điểm từ phong trào TDTT quần chúng như: Nguyễn Thị Thanh My, Huỳnh Đức Sự, Trần Quá Trí, Mai Văn Lợi...

Cùng với quận Ngũ Hành Sơn, các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng. Tại huyện Hòa Vang, theo ông Lê Đình Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, từ tháng 4-2022 đến nay, các đơn vị, địa phương tổ chức thành công 15 giải đấu như: cờ tướng, cờ vua cho lứa tuổi U15 trở lên; bóng đá, cầu lông, bóng bàn, billiard, đá cầu, điền kinh, việt dã cho học sinh, công nhân viên chức và người dân; bóng chuyền cho cựu chiến binh…

“Có thể nói, phong trào thể thao trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Các giải đấu đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Trên cơ sở kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, huyện và các xã xây dựng kế hoạch phù hợp để trển khai thực hiện. Hiện nay, 11 xã trên địa bàn huyện duy trì hoạt động nhiều CLB TDTT như: dưỡng sinh, cờ tướng, bóng đá, voninam, đua thuyền, điền kinh, việt dã… Tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ 9 năm 2022, đoàn thể thao huyện Hòa Vang giành giải Nhất toàn đoàn môn việt dã, giải Nhì toàn đoàn môn vovinam và giải Ba toàn đoàn môn cờ tướng”, ông Hải thông tin.
Tại quận Hải Châu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Trần Văn Mạnh cho hay, thuận lợi về điều kiện cơ sở vật chất, các giải đấu, hội thao được các đơn vị, địa phương tổ chức thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia thi đấu, rèn luyện sức khỏe. Mới đây, bên cạnh Đại hội TDTT các cấp, quận Hải Châu còn phát động phong trào toàn dân học bơi phòng, chống đuối nước; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhìn nhận, hiện nay, phong trào TDTT của nhân dân trên địa bàn thành phố phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa, được tổ chức bài bản và ngày càng nhiều CLB được thành lập. Tiêu biểu là các hoạt động thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bơi lội, thể dục thể hình, yoga, chạy bộ, xe đạp hay ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”, hằng năm thu hút đông đảo đối tượng, lứa tuổi tham gia. Bên cạnh đó, các môn thể thao truyền thống tiếp tục được duy trì, khôi phục và phát triển thông qua các hoạt động lễ, Tết, các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và lễ hội truyền thống các địa phương… đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của nhân dân; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.