Vé chung kết vẫy gọi U19 Việt Nam

.

Thầy trò HLV Đinh thế Nam có 3 ngày nghỉ để phục hồi. Về chuyên môn, họ được đánh giá cao hơn Malaysia tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á. Vậy nên, việc vượt qua “những chú hổ” trong trận bán kết chiều nay (13-7) không quá khó với U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đang chuẩn bị ráo riết cho trận bán kết gặp U19 Malaysia. Ảnh: M.M
U19 Việt Nam đang chuẩn bị ráo riết cho trận bán kết gặp U19 Malaysia. Ảnh: M.M

Tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á, những ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch đều nằm ở bảng A: Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Trong khi đó, bảng B nhẹ ký hơn nhiều, mà nhìn hai gương mặt lọt vào bán kết là U19 Malaysia cùng Lào là rõ nhất. Thế nên, những thử thách khó khăn nhất thì U19 Việt Nam đã trải qua trước khi đối đầu Malaysia ở bán kết.

Chúng ta đã đứng vững trước áp lực của CĐV chủ nhà Indonesia và cầm hòa đối thủ được đánh giá là một trong các ứng viên vô địch này. Với những gì đã diễn ra, càng thấy khán giả Indonesia luôn cuồng nhiệt đến quá khích. Trong khi đó, bên cạnh chuyên môn cao, cầu thủ U19 Indonesia chơi bóng rất rắn. Chúng ta cũng đã cơ bản chơi tốt trước một ứng viên vô địch khác là Thái Lan thì không có lý do gì lại e ngại Malaysia.

Cũng phải thừa nhận dưới góc độ bóng đá trẻ, U19 Malaysia vẫn giàu truyền thống. Trong 17 giải đấu trước đây, các cầu thủ trẻ Malaysia đã lọt vào bán kết 10 lần, vào chung kết 7 lần và vô địch vào năm 2018. Đội hình U19 Malaysia năm nay cũng được đầu tư mạnh, một số gương mặt ấn tượng trong đó có tiền vệ Omar Raiyan, cầu thủ đang khoác áo U17 Red Star Belgrade của Serbia.

Tuy nhiên, các chỉ số của họ tại vòng bảng không ấn tượng. Malaysia chỉ ghi được 6 bàn và để thủng lưới tới 5 bàn sau 4 trận gặp Singapore (hòa 0-0), Lào (thua 0-1), Timor Leste (thắng 4-3), Campuchia (thắng 2-1). Xem kỹ các trận đấu, có thể thấy khả năng tấn công của U19 Malaysia không quá sắc bén, trong khi hàng phòng ngự sơ hở. Vấn đề, họ vẫn đi tiếp vì cơ bản các đối thủ còn chơi tệ hơn.

Trước một đội bóng như thế, nếu chiều nay U19 Việt Nam không thể chiến thắng thì phải tự trách mình, ngay cả khi chính chúng ta cũng có những khiếm khuyết. U19 Việt Nam đã bộc lộ một số điểm yếu cần phải khỏa lấp. Đấy là, nhiều cầu thủ không bảo đảm thể thể lực vào 15 phút cuối trận. Sự mất tập trung thường được bộc lộ trong hiệp 2 khi cả 3 bàn thua của U19 Việt Nam đều đến trong khoảng thời gian này. Cùng với đó, những sai sót cá nhân, nhiều khi rất đáng trách như lỗi chuyền sai, để mất bóng khó hiểu ngay bên sân nhà của các cầu thủ hay lỗi ra vào không hợp lý của thủ môn (như Văn Bình ở trận gặp Thái Lan) hoặc phung phí những cơ hội ghi bàn rất ngon ăn.

Nhưng bất chấp những vấn đề ấy, chúng ta vẫn được đánh giá cao hơn Malaysia, đội có thể sẽ chơi phòng ngự số đông và đá phản công. Với bộ tứ Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đình Bắc, U19 Việt Nam sở hữu những cầu thủ tiềm năng có khả năng kết liễu đối thủ. Chỉ có những điều cơ bản các học trò HLV Đinh Thế Nam cần lưu ý để tránh kết cục không hay.

Đầu tiên, dù được đánh giá cao hơn nhưng U19 Việt Nam tuyệt đối không được chủ quan, mất tập trung hay coi thường đối thủ. Thứ hai, các cầu thủ cần chắt chiu hơn những cơ hội có được bởi không phải lúc nào cũng có thể tạo ra được nhiều cơ hội để… phung phí. Có lẽ, trước một đối thủ dưới cơ, U19 Việt Nam cần nhanh chóng giải quyết sớm trận, bằng cách tấn công dồn dập ngay từ đầu để ghi bàn. Nếu để đối thủ cầm chân ở 70 phút đầu thì rủi ro rất cao.

Trong trận bán kết 2 giữa U19 Lào và U19 Thái Lan, xem ra đội bóng trẻ xứ Triệu Voi khó tránh khỏi một thất bại. Và như thế, trận chung kết trong mơ giữa U19 Việt Nam- Thái Lan sẽ dậy sóng bóng đá trẻ Đông Nam Á.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.