Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao

.

Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển.

Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, thành phố tổ chức thành công nhiều giải thể thao quy mô lớn. Ảnh: P.N
Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, thành phố tổ chức thành công nhiều giải thể thao quy mô lớn. Ảnh: P.N

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do UBND thành phố ban hành từ năm 2017 đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích để huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư vào lĩnh vực thể dục - thể thao bằng nhiều hình thức, phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đến nay, nhiều hoạt động thể dục - thể thao “gắn tên” với các doanh nghiệp được tổ chức với quy mô quốc tế để lại nhiều ấn tượng như: cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID…

Bên cạnh đó, thành phố cho phép các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phối hợp trong các sự kiện thể thao lớn như: chạy bộ, đua xe đạp... tại các khu vực, tuyến đường ven biển, thu hút hàng ngàn vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham gia.

Đặc biệt, từ sự đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp, nhiều sân tập phục vụ các môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, gym, yoga, võ thuật… được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi.

Theo ông Huỳnh Ngọc Cường, chuyên viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) quận Ngũ Hành Sơn, hằng năm quận và các địa phương trên địa bàn duy trì tổ chức các giải thể thao như: giải quần vợt vô địch các CLB quận, giải bi sắt CLB phường Mỹ An mở rộng; giải bóng chuyền phường Hòa Hải; giải bóng đá phường Hòa Quý; giải bóng bàn phường Khuê Mỹ... thu hút sự tham dự của đông đảo người dân. Để tổ chức thành công giải đấu, các địa phương và quận đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các phong trào thể thao quần chúng phát triển.

Tại huyện Hòa Vang, nhờ xã hội hóa, các hoạt động văn hóa - thể thao gắn liền với cộng đồng trở thành các sự kiện truyền thống thường niên, được người dân đón chờ, hưởng ứng. Trong năm 2022, Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp các ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động thể thao như: giải bóng chuyền và bóng đá công nhân viên chức; giải đua thuyền truyền thống tại lễ hội đình Túy Loan… Ngoài ra, huyện mở các lớp năng khiếu về thể thao cho thanh thiếu nhi như: võ cổ truyền, taewondo, karatedo, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, yoga...

Theo Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Hòa Vang Lê Đinh Minh Hải, công tác nâng cao, phát triển phong trào thể dục - thể thao là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị, hội đoàn thể huyện và doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc thực hiện các chương trình phối hợp góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp từ huyện xuống cơ sở, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Tại quận Sơn Trà, nhờ chú trọng công tác xã hội hóa hoạt động thể thao, đến nay, địa phương được đầu tư nhiều phòng tập gym, yoga, khiêu vũ, võ thuật phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm VH-TT&TT quận thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các CLB thể dục - thể thao đầu tư trang thiết bị, máy móc, duy trì, tổ chức giảng dạy, tập luyện các môn thể thao như: karatedo, taekwondo, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, quần vợt, thể dục thẩm mỹ…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Nguyễn Trọng Thao, lãnh đạo thành phố chỉ đạo Sở VH&TT cùng các cấp, ngành, liên đoàn, hiệp hội thể thao tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ và hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao giải trí, góp phần giảm chi cho ngân sách Nhà nước và làm phong phú, sôi nổi các hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, đề án “Nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố” mang lại những kết quả tích cực. Việc làm tốt công tác xã hội hóa là cơ sở để thành phố tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Trong năm 2023, dự kiến thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ như: đường chạy sắc màu, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, IRONMAN, đua xe đạp, marathon quốc tế…

Thông qua các giải đấu, thành phố tiến tới xây dựng thành trung tâm thể thao của cả nước, là thành phố tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.