ASEAN Para Games 12: Bơi và cử tạ Việt Nam thắng lớn trong ngày ra quân

.

Trong ngày 4-6 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), các lực sĩ cử tạ và "kình ngư" của đoàn Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội ở đấu trường khu vực, đúng như dự báo của giới chuyên gia.

VĐV Đặng Thị Linh Phượng (giữa) giành HCV nội dung cử tạ nữ hạng cân 50kg với mức cử cao nhất và tổng cử cao nhất. Ảnh: Huỳnh Thảo/Pv TTXVN tại Campuchia
VĐV Đặng Thị Linh Phượng (giữa) giành HCV nội dung cử tạ nữ hạng cân 50kg với mức cử cao nhất và tổng cử cao nhất. Ảnh: Huỳnh Thảo-Pv TTXVN tại Campuchia

Ở môn cử tạ, nữ lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng (hạng dưới 50 kg) đã giành cú đúp HCV cho thành tích nâng tạ tốt nhất 95kg và thành tích tổng trọng lượng thực hiện sau ba lần là 279 kg. Đáng chú ý, tổng thành tích nâng tạ của đô cử 40 tuổi này hơn VĐV về nhì Kamolpan Kraratpet (Thái Lan) tới 104 kg. Linh Phượng là thành viên trụ cột của đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam từ nhiều năm qua. Cô từng giành HCV ASIAN Para Games 2018, HCĐ Paralympic Rio 2016 và nhiều lần chứng minh mình không có đối thủ ở đấu trường khu vực.

Hai đồng đội của Linh Phượng ở đội tuyển cử tạ là lực sĩ Nguyễn Bình An (hạng dưới 54kg) và lực sĩ Lê Văn Công (dưới 49kg) cũng để lại dấu ấn khó quên trong ngày thi đấu 4-6. Trong khi Nguyễn Bình An xếp thứ nhất ở hạng đấu của mình với thành tích nâng tốt nhất 145 kg và tổng cử 429 kg, thì Lê Văn Công cũng giành HCV hạng cân sở trường với thành tích nâng tốt nhất 168 kg và tổng cử 496 kg.

Như vậy, trong vòng 24 tháng qua, Lê Văn Công đã giành được 3 HCV Đông Nam Á, 1 HCB châu Á, 1 HCB thế giới cùng 1 ngôi Á quân Paralympic. Anh đang hướng tới việc đạt chuẩn để đủ điều kiện góp mặt tại Paralympic 2024, đại hội thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp dù đã bước sang tuổi 39.

Trên "đường đua xanh", VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Xuống nước ở cự ly 400m tự do hạng thương tật S8, Anh Khoa cán đích đầu tiên và giành HCV với thành tích 5 phút 20 giây 94. Thành tích của Anh Khoa tại đại hội lần này còn tốt hơn so với kỳ trước đó. Tại ASEAN Para Games 11 ở Indonesia, cũng chính "kình ngư" quê ở Cần Thơ này đã là người "mở hàng" HCV cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Một thành viên khác của đội tuyển bơi là Vi Thị Hằng đã xuất sắc lập “cú đúp HCV” khi về nhất ở hai nội dung 400m tự do nữ và 100m tự do nữ. Không chỉ có vậy, cô còn lập kỷ lục Đông Nam Á mới ở cự ly 400m tự do nữ, với thành tích 6 phút 57 giây 95 - vượt qua thông số cũ 9 phút 34 giây 94 do người đồng đội Lê Thị Dung thiết lập hồi năm ngoái tại ASEAN Para Games 11. 

VĐV Lê Văn Công (giữa) trên bục nhận 2 HCV hạng cân 49kg với thành tích 168kg và tổng cử là 496kg tại ASEAN Para Games 12. Đây là HCV ở kỳ ASEAN Para Games thứ 6 liên tiếp của VĐV kỳ cựu này. Ảnh: Huỳnh Thảo/Pv TTXVN tại Campuchia
VĐV Lê Văn Công (giữa) trên bục nhận 2 HCV hạng cân 49kg với thành tích 168kg và tổng cử là 496kg tại ASEAN Para Games 12. Đây là HCV ở kỳ ASEAN Para Games thứ 6 liên tiếp của VĐV kỳ cựu này. Ảnh: Huỳnh Thảo-Pv TTXVN tại Campuchia

Ở đường bơi ếch 100m nam hạng thương tật SB11, "kình ngư" Nguyễn Văn Hạnh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 24 giây 03. Ba VĐV Việt Nam chia nhau các thứ hạng cao nhất ở nội dung bơi ngửa 50m nam hạng thương tật S4, gồm: Nguyễn Thành Trung - đoạt HCV và phá kỷ lục ASEAN Para Games với thành tích 45 giây 59; Nguyễn Mạnh Phú - HCB với thành tích 54 giây 60 và Danh Hòa - HCĐ với thành tích 58 giây 18.

"Kình ngư" Võ Thanh Tùng giành HCV ở chung kết bơi ngửa 50m nam hạng thương tật S5 với thành tích 41 giây 88. Đội tiếp sức 4x100m tự do gồm Quách Văn Vinh, Nguyễn Hoàng Nhã, Nguyễn Ngọc Thiết, Võ Huỳnh Anh Khoa giành tấm HCV thứ 6 trong ngày của riêng môn bơi. 

Ở môn điền kinh, sau khi Nguyễn Thị Hải tiên phong giành HCV nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F57 với thành tích 8,60 m, VĐV Trần Văn Nguyên cũng vượt qua đối thủ cạnh tranh người Indonesia để giành HCV ném lao nam hạng thương tật F40-41, với thành tích 32,90 m - xa hơn đối thủ đến 46 cm.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 4-6:
1. Indonesia: 23 HCV, 19 HCB, 12 HCĐ
2. Việt Nam: 15 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ
3. Thái Lan: 11 HCV, 15 HCB, 9 HCĐ
4. Malaysia: 7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ
5. Philippines: 5 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ
6. Singapore: 3 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ
7. Myanmar: 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ
8. Campuchia: 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ
9. Lào: 1 HCB, 3 HCĐ
10. Brunei: 1 HCĐ
11. Timor Leste: Chưa có huy chương.            

Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.