Vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024: Đến lượt HLV Philippe Troussier lên tiếng

.

Chiếc cúp vô địch mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành được tại Giải U23 Đông Nam Á đang gây sức ép không nhỏ với HLV Troussier cùng đội tuyển U23 “xịn”, bắt đầu từ trận đấu với U23 Guam (19 giờ tối nay 6-9, trực tiếp trên VTV5 và ứng dụng VTVGo) trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024.

Việc U23 Việt Nam (áo trắng) giành ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á đang gây áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Troussier. Ảnh: M.M
Việc U23 Việt Nam (áo trắng) giành ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á đang gây áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Troussier. Ảnh: M.M

Nói thế bởi kể từ khi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), “phù thủy trắng” Troussier chưa để lại ấn tượng đáng kể, nếu như không nói là mờ nhạt, điển hình nhất là thất bại tại SEA Games 32. U23 Việt Nam đã không bảo vệ được ngôi vị số 1 sau khi để thua U23 Indonesia tại bán kết. Đã đến lúc HLV Troussier phải chứng minh đẳng cấp của mình, bởi sự hậu thuẫn cho ông dường như đã tối đa.

Xét bề dày quá khứ, U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và vào tứ kết năm 2022. Trong khi đó, U23 Singapore và U23 Guam chưa từng góp mặt tại vòng chung kết giải châu Á. U23 Yemen từng 2 lần góp mặt ở vòng bảng vào năm 2013 và 2016 nhưng toàn thua. Thuận lợi vẫn tiếp diễn khi vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2024 diễn ra trên sân nhà (Phú Thọ). Tại bảng C, U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất, so với U23 Guam, U23 Singapore và U23 Yemen.

U23 Việt Nam đang hội tụ dàn hảo thủ nhiều kinh nghiệm và có chiều sâu chuyên môn. Những cầu thủ tốt nhất tham dự giải đấu này đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á. Ngoài ra, danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024 có những cầu thủ từng cùng đội nhà vào tứ kết giải vào năm 2022, gồm: Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng. Trong số này, Phan Tuấn Tài và Nguyễn Văn Tùng đã lập siêu phẩm vào lưới U23 Thái ở vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2022.

Trước đối thủ U23 Guam không được đánh giá cao, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ là 3 điểm mà còn hướng tới chiến thắng đậm. Hai nền bóng đá đang có sự chênh lệch rất lớn. Tuyển Việt Nam đứng thứ 95 còn Guam xếp số 203 trên bảng xếp hạng thế giới. Trong lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam chưa từng chạm trán U23 Guam.

HLV Philippe Troussier khá ưa thích sơ đồ 3-4-3 và U23 Việt Nam sẽ vận hành lối chơi theo đội hình này. Nhóm cầu thủ chơi ấn tượng ở giải Đông Nam Á vừa qua như Duy Cương, Văn Khang có thể được đá chính cùng Tuấn Tài, Thái Sơn và Văn Tùng. Trong các buổi tập gần nhất, HLV Philippe Troussier rèn cho học trò các bài tập chuyền, nhận bóng và di chuyển. Toàn đội được yêu cầu phải mở rộng thân người khi khống chế bóng, đỡ bóng có chủ đích để thuận tiện cho bước xử lý tiếp theo. Đây được xem là bài học “vỡ lòng”, nhưng các cầu thủ đã được yêu cầu phải ôn luyện thật kỹ nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu trước các đối thủ.

Trước khi tham dự vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2024, U23 Guam có sự chuẩn bị khá tệ. Họ tham dự giải đấu mang tên Marianas Cup với U23 quần đảo Bắc Mariana. Sau hai lượt trận, U23 Guam thắng 1-0 và thua 0-3, qua đó nhìn đối thủ nâng cúp. Quần đảo Bắc Mariana là nền bóng đá kém phát triển, mới chỉ là thành viên của AFC chứ chưa được FIFA công nhận là thành viên chính thức.

Rõ ràng với trình độ hiện tại, U23 Guam khó có thể gây ra khó khăn cho U23 Việt Nam. Thậm chí, U23 Guam còn bị xem là “ngân hàng điểm” tại bảng C. Nhiều khả năng U23 Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm giữ sức cho các trụ cột, hướng đến các đối thủ cạnh tranh chính là U23 Singapore và U23 Yemen.

Ngày 5-9, HLV Troussier chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024 gồm: thủ môn Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng. Hậu vệ: Trần Quang Thịnh, Nguyễn Đức Anh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Võ Minh Trọng. Tiền vệ: Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Lê Quốc Nhật Nam. Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.