Sôi nổi giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp Đà Nẵng mở rộng

.

Ngày 18-5, tại Công viên APEC, giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng mở rộng lần thứ 4 năm 2024 tranh Cup Sở hữu trí tuệ khai mạc với sự tham dự của hơn 600 kỳ thủ đến từ 23 CLB cờ trên toàn quốc. Giải là dịp để Đà Nẵng chọn vận động viên (VĐV) xuất sắc tham dự các giải cờ vua trẻ quốc gia 2024; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào cờ vua trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Các kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng mở rộng lần thứ 4 năm 2024. Ảnh: P.N
Các kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng mở rộng lần thứ 4 năm 2024. Ảnh: P.N

Giải năm nay tăng về quy mô và số lượng VĐV tranh tài. 23 CLB tham dự đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và các CLB khu vực miền Trung thuộc Liên đoàn Cờ Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng có 12 CLB góp mặt. Các VĐV chia bảng tranh tài ở hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp, theo hệ Thụy Sĩ cá nhân đánh 9 ván tính điểm để tranh 32 Cup Sở hữu trí tuệ và 416 huy chương gồm: 104 huy chương Vàng, 104 huy chương Bạc và 208 huy chương Đồng. Trong đó, cờ nhanh có bảng siêu nhí, nam từ 6 tuổi đến 11 tuổi, nữ 7 tuổi, nữ 9 tuổi, nữ 11 tuổi, bảng phụ huynh, phong trào và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, giải có 3 VĐV là kiện tướng của tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự bảng chuyên nghiệp là Hà Phương Hoàng Mai, Nguyễn Hà Khánh Linh, Lương Giang Sơn. Chủ nhà Đà Nẵng có 1 kiện tướng quốc tế là Bảo Khoa; các kiện tướng quốc gia cũng tham dự giải như: Lâm Đức Hải Nam, Lương Duy Lộc, Nguyễn Hạ Thi Hải, Trần Quốc Phú, Phan Bá Thành Công. Bên cạnh đó, giải còn có các kỳ thủ trẻ giành huy chương tại giải cờ vua trẻ quốc tế tham gia như: Lê Vy, Tâm Anh, Bảo An, Thiên An...

Nhà vô địch cờ vua trẻ châu Á Trần Lê Vy (12 tuổi, quận Sơn Trà) chia sẻ: “Em rất vui khi được dự giải. Giải được ban tổ chức chuẩn bị kỹ và có tính Elo quốc tế, nên tính cạnh tranh rất cao. Đây là cơ hội tốt để em giao lưu, cọ xát với các kỳ thủ trên toàn quốc. Em sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất nhằm nâng cao hệ số Elo của mình, đồng thời hướng đến mục tiêu được chọn vào đội tuyển cờ vua Đà Nẵng dự các giải vô địch quốc gia và quốc tế”.

Theo ông Bảo Quang, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Đà Nẵng, giải cờ vua các VĐV chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2024 được tổ chức hằng năm, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các kỳ thủ giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ; góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua học đường, cờ vua bán chuyên và chuyên nghiệp của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung. Thông qua giải, những VĐV xuất sắc được chọn vào đội tuyển cờ vua thành phố chuẩn bị dự các giải cờ vua quốc gia 2024. Năm nay, đội tuyển cờ vua Đà Nẵng dự nhiều giải vô địch quốc gia. Trong đó, gần nhất là giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 diễn ra tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 24-5 đến 5-6.

Những năm qua, phong trào cờ vua trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, các VĐV thành phố đạt nhiều thành tích tại các giải quốc gia và quốc tế. Có được kết quả này nhờ hệ thống thi đấu được xây dựng chặt chẽ. Nhiều giải đấu được các đơn vị, địa phương cùng thành phố tổ chức, thu hút đông kỳ thủ tham gia, không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn góp phần nâng cao thành tích thể thao chung của thành phố. Ngoài giải cờ vua các VĐV chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng mở rộng, các giải đấu lớn diễn ra tại thành phố nhận được sự quan tâm của các VĐV như giải cờ vua các CLB thành phố Đà Nẵng, giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ miền Trung...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho biết: “Không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, cờ vua còn là môn thể thao góp phần nâng cao thành tích chung của thể thao thành phố tại các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khuyến khích thành lập các CLB cờ vua để thu hút người chơi, đặc biệt là học sinh; tổ chức các giải thể dục - thể thao quy mô lớn, trong đó có giải cờ vua nhằm tạo điều kiện cho các VĐV giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn”.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.