Ấn tượng giải bơi vô địch quốc gia tại Đà Nẵng

.

Sau gần một tuần diễn ra tại Đà Nẵng, giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng.

Giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: P.N
Giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: P.N

Nhiều kỷ lục quốc gia được phá

Bơi là một trong những môn thể thao mang đến sức hút lớn. Trong thời gian giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại Đà Nẵng, khán giả lấp kín các khán đài CLB bơi - lặn thành phố, tạo ra không khí sôi nổi, hấp dẫn. Anh Trương Văn Khánh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) chia sẻ: “Đam mê môn bơi nên tôi sắp xếp thời gian đến xem, cổ vũ các cuộc tranh tài. Năm nay, giải được tổ chức chuyên nghiệp với các cuộc đua hấp dẫn, kịch tính. Hy vọng, thời gian tới thành phố tiếp tục đăng cai tổ chức các giải đấu quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thể thao”.

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 có chất lượng chuyên môn cao khi các đội đều cử lực lượng mạnh tranh tài. Điểm nổi bật tại giải là nhiều kỷ lục quốc gia được phá. Cụ thể, các vận động viên của đội tuyển bơi Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bùi Gia Hoàng, Nguyễn Khả Nhi, Lương Jeremie và Nguyễn Diệp Phương Trâm phá kỷ lục quốc gia nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam nữ với thành tích 3 phút 36 giây 39 (kỷ lục cũ 3 phút 39 giây 04).

Ngoài ra, Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Lương Jeremie đạt thông số 4 phút 02 giây 11 nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, lập kỷ lục quốc gia mới (kỷ lục cũ 4 phút 02 giây 13); Nguyễn Ngọc Thùy Tiên, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Nguyễn Khả Nhi phá kỷ lục quốc gia nội dung 4x100m hỗn hợp đồng đội nữ với thành tích 4 phút 17 giây 63 (kỷ lục cũ 4 phút 20 giây 32).

Tại giải lần này, các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam như: Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền cũng tỏa sáng. Trong đó, “Hoàng tử ếch” làng bơi Việt Nam Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) là tuyển thủ tạo sự đột phá đáng kể về thành tích. Không chỉ bảo vệ thành công cú đúp HCV 50m và 100m ếch, Thanh Bảo còn phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 50m ếch với thành tích 27 giây 70 (kỷ lục cũ 28 giây 28). Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) thống trị các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do. Nữ kình ngư số 1 Việt Nam Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) về nhất ở hầu hết các nội dung tham dự, đóng góp 7 HCV cho đoàn Long An.

Đà Nẵng xếp top 5 toàn đoàn

Kết thúc giải, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 15 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ. Xếp sau trong top 5 lần lượt là Long An (9 HCV, 3 HCĐ), Quân đội (7 HCV, 16 HCB, 8 HCĐ), Quảng Bình (4 HCV, 1 HCĐ), Đà Nẵng (3 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ). Giành 19 huy chương (vượt qua mục tiêu giành 6 huy chương), xếp trong top 5 các đội dẫn đầu là kết quả tốt của đội tuyển bơi Đà Nẵng. Kình ngư Hoàng Quý Phước mang về HCV đầu tiên cho thể thao thành phố ở nội dung 100m bướm nam. 2 HCV còn lại đến từ nội dung đồng đội gồm: 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Ngọc Triển, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Viết Tường), 4x200m tiếp sức tự do nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường).

Hoàng Quý Phước chia sẻ: “Tôi rất vui khi những nỗ lực được đền đáp bằng những tấm huy chương quý giá. Sau giải đấu này, tôi tiếp tục tập luyện, hướng tới cạnh tranh huy chương tại những giải vô địch quốc gia tiếp theo”.

Bên cạnh sự tỏa sáng của kình ngư giàu kinh nghiệm như Quý Phước, điểm sáng của bơi Đà Nẵng là các kình ngư trẻ để lại dấu ấn. Nguyễn Viết Tường góp vào thành tích 2 HCV đồng đội. Trong khi đó, ngoài 1 HCV đồng đội, Trần Văn Nguyễn Quốc giành 1 HCB nội dung 400m tự do, 1 HCĐ 1.500m tự do, hứa hẹn tiếp bước đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ở đội tuyển bơi Việt Nam trong tương lai. Ở nội dung dành cho nữ, tài năng trẻ Lê Thị Thùy Trang góp 2 HCĐ nội dung 200m và 400m hỗn hợp.

HLV đội tuyển bơi Đà Nẵng Phạm Trường Giang cho hay, giải bơi vô địch quốc gia là giải đấu cuối cùng trong năm 2024 đội tuyển bơi Đà Nẵng tham dự. Đội hoàn thành mục tiêu đề ra khi xếp trong top các đội dẫn đầu toàn đoàn tại 3 giải đấu từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m năm 2024 tại Thừa Thiên Huế, đội giành 7 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ, xếp top 3 toàn đoàn.

Ngoài ra, tại giải bơi vô địch trẻ quốc gia diễn ra trên sân nhà, đội cũng xếp top 3 toàn đoàn với thành tích 9 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ. Đây là động lực để ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành thành tích tốt hơn trong tương lai. Trong tháng 12, 3 vận động viên trẻ của bơi thành phố gồm: Trần Văn Nguyễn Quốc, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Chí Việt dự giải bơi vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2024 tại Thái Lan với đội tuyển bơi trẻ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Phạm Hồng Lĩnh, giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra thành công nhờ sự phối hợp tốt của ngành thể thao Đà Nẵng. Sau giải bơi, ngày 17-10, giải lặn vô địch quốc gia khởi tranh tại CLB bơi - lặn Đà Nẵng. Các cuộc đua tại giải hứa hẹn hấp dẫn với 160 vận động viên đến từ 18 đoàn trên toàn quốc tham dự.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.