Đội tuyển Việt Nam và U22 hội quân: Chuẩn bị kỹ cho những giải đấu lớn

.

Ngày 10 và 11-3, đội tuyển U22 và đội tuyển Việt Nam lần lượt hội quân hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm 2025. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, người hâm mộ kỳ vọng bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công ở những giải đấu lớn.

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Ảnh: VFF
Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Ảnh: VFF

52 cầu thủ được trao cơ hội

Hơn 2 tháng kể từ sau chức vô địch ASEAN Cup, bóng đá Việt Nam mới bước vào guồng quay mới với nhiều thử thách phía trước. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, trong khi đội tuyển U22 có 2 đấu trường quan trọng là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Ở đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik triệu tập 26 cầu thủ.

Về cơ bản, lực lượng chủ chốt trong danh sách được triệu tập vẫn là các cầu thủ cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024, trong đó có những sự vắng mặt đáng tiếc là bộ đôi tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài. Các cầu thủ này đang điều trị chấn thương. Bên cạnh đó, đội tuyển có sự trở lại của một số cái tên như: Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex Bình Dương), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng). Thủ môn Nguyễn Filip được triệu tập nhưng xin không hội quân vì lý do cá nhân nên HLV Kim Sang-sik gọi Trần Trung Kiên từ U22 lên thay thế.

Tân binh duy nhất góp mặt trong danh sách được triệu tập là Phạm Lý Đức (Hoàng Anh Gia Lai). Cầu thủ cao 1m82 này được đánh giá là trung vệ trẻ giàu triển vọng, tiến bộ khi được tin tưởng ra sân trong tất cả các trận đấu của đội bóng phố núi tại V-League 2024-2025. Lý Đức sinh năm 2003, cùng độ tuổi với các cầu thủ trẻ trong đội hình của đội tuyển Việt Nam như: Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn - những nhân tố dự kiến đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2025 và SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik sẽ tăng cường nhân sự mới cho đội tuyển Việt Nam nhằm hướng đến các mục tiêu dài hơi hơn trong tương lai. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại ông chưa có có ý định thực hiện. Điều này dễ hiểu khi những cầu thủ được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên đang chơi hay ở V-League hoặc giải hạng Nhất, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nên chưa cần thiết phải phá vỡ sự ổn định. Về thành phần ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik tiếp tục có sự đồng hành của các trợ lý đồng hương là Yoon Dong Hun và HLV thủ môn Lee Woon Jae. Ngoài ra, VFF ký hợp đồng với một trợ lý HLV người Hàn Quốc khác là ông Lee Jung Soo, thay thế cho vị trí của trợ lý HLV Choi Won Kwon.

Với đội tuyển U22, 27 cầu thủ được trao cơ hội. Ngoài các cầu thủ quen thuộc như: Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Nhật Minh, một số tân binh được triệu tập gồm: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát. Đặc biệt, thêm một gương mặt Việt kiều gia nhập danh sách đội tuyển lần này là tiền vệ Le Viktor. Cầu thủ này sinh năm 2003 tại Nga (cha người Việt Nam, mẹ người Nga).

Le Viktor trưởng thành từ lò đào tạo của CLB CSKA Moskva, có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Le Viktor từng khoác áo Bình Định trong mùa giải 2023, trước khi chuyển đến khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại V-League 2024-2025. Có thể thấy, lực lượng U22 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik triệu tập dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong nhiều năm qua. Nhiều cầu thủ nằm trong độ tuổi dự SEA Games đang nắm vị trí quan trọng trên đội tuyển Việt Nam như: Văn Khang, Thái Sơn, Lý Đức, Trung Kiên...

Những trận “thử lửa” bổ ích

Thành công từ ASEAN Cup 2024 tiếp thêm tự tin cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, thử thách phía trước của thầy trò HLV Kim Sang-sik khó khăn hơn, đòi hỏi đội chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đợt hội quân này, VFF tạo điều kiện cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu giao hữu để rà soát lực lượng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập trung, tập luyện từ ngày 11-3 tại Bình Dương.

Ngày 19-3, đội thi đấu trận giao hữu quốc tế FIFA Days với đội tuyển Campuchia. Đây cũng là trận đấu mang tính khởi động cho trận gặp đội tuyển Lào tại lượt trận khai màn vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 25-3. Cả 2 trận đấu đều diễn ra tại sân vận động Gò Đậu (Bình Dương). Vắng Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh trở lại với vị trí số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng trước Campuchia hay Lào cũng không phải là điều quá khó với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Điều bận tâm với chiến lược gia người Hàn Quốc là hoàn thiện lối chơi thế nào cho đội tuyển Việt Nam khi không có Nguyễn Xuân Son, cũng như việc thử nghiệm nhân sự mới.

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung ngày 10-3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do cùng thời điểm với đợt tập trung FIFA Days của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik giao trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đội. Đồng hành cùng ông Vinh trong ban huấn luyện là trợ lý HLV Trịnh Duy Quang, HLV thủ môn Trần Minh Quang và HLV thể lực Nguyễn Tăng Tuấn. Ở đợt hội quân này, đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức từ 20 đến 25-3 với sự tham dự của 4 đội tuyển U22 gồm: Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Với việc quỹ thời gian còn dài,  HLV Kim Sang-sik có thêm các phương án thử nghiệm đánh giá chất lượng nhân sự cho U22 Việt Nam.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.