5 chân sút xuất sắc nhất tại World Cup

.

World Cup đang tới gần và trong lịch sử hơn 80 năm của giải đấu này có rất nhiều cầu thủ đã ghi được bàn thắng. Dưới đây là năm chân sút tốt nhất với tổng số bàn thắng cao nhất trong lịch sử giải đấu này.

5. Pele (Brazil) - 12 bàn thắng (1958, 1962, 1966, 1970)

Pele đã trải qua bốn kỳ World Cup cùng Brazil trong đó giúp đội bóng này đăng quang tới ba lần. Năm 1958, Pele mới chỉ là chàng trai trẻ 17 tuổi gầy gò, nhưng đã ghi được sáu bàn thắng (trong đó có hai bàn thắng trong trận chung kết khi Brazil đánh bại Thụy Điển 5-2). Sau đó Pele tham dự World Cup năm 1962 và 1966 đều với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đều sớm dính chấn thương

Cả hai kỳ World Cup trên, Pele đều chỉ ghi một bàn, ông đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau năm 1966. Tuy nhiên, bốn năm sau, Pelle đổi ý định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế và đã ghi thêm bốn bàn ở World Cup 1970 để giúp vũ đoàn samba đăng quang.

4. Just Fontaine (Pháp) - 13 bàn thắng (1958)

Fontaine sinh ra ở Morocco khoác áo tuyển Pháp thi đấu ở World Cup 1958. Ông đã tạo được thành tích đáng kinh ngạc với 13 bàn thắng ở một kỳ World Cup. Đáng ngạc nhiên hơn khi chân sút này ghi bàn trong cả sáu trận đấu của Gà trống gaulois gồm 6 bàn ở vòng bảng và 7 bàn ở các tứ kết, bán kết và tranh hạng ba.

Pháp ghi được 23 bàn thắng ở World Cup 1958, dẫu vậy họ vẫn thua hai trận và chỉ đứng hạng ba, bao gồm trận thua Nam Tư 2-3 ở vòng bảng và thua 2-5 trước Brazil ở bán kết. Với cá nhân Fontaine đáng tiếc chấn thương nặng khiến ông phải giải nghệ sớm (tháng 7 năm 1962, ở tuổi 28) nên không có cơ hội tham dự thêm World Cup (năm 1962 Pháp không được dự World Cup).

3. Gerd Muller (Đức) - 14 bàn thắng (1970, 1974)

Muller đã có 14 bàn thắng trong 13 trận đấu tại World Cup, cho tới bây giờ ông vẫn là cầu thủ duy nhất có số bàn thắng cao số trận đấu ở World Cup đối với những người đá từ 7 trận trở lên. Muller có thể hình thấp, chắc chắn, nhưng ông lại thuộc mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, linh hoạt.

Muller ghi được 10 bàn thắng ở World Cup 1970 (bao gồm hai hat-trick) để giành danh hiệu Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, thành công chỉ trọng vẹn với Muller ở World Cup 1974, ông ghi bốn bàn nữa bao gồm cả bàn thắng ở trận chung kết giúp Tây Đức thắng Hà Lan 2-1 để đăng quang ngôi vô địch.

2. Ronaldo (Brazil) - 15 bàn thắng (1994, 1998, 2002, 2006)

Năm 1994, Ronaldo mới chỉ là một cầu thủ trẻ ở World Cup và không được thi đấu, bốn năm sau anh đã là ngôi sao lớn. Những gì xảy ra với Ronaldo trước trận chung kết thua 0-3 trước Pháp năm 1998 vẫn là một bí ẩn. Ronaldo ghi được bốn bàn, cùng Brazil về nhì

May mắn thay, "Người ngoài hành tinh" đã chuộc lỗi vào năm 2002, anh ghi hai bàn trong trận chung kết gặp Đức để giành danh hiệu chiếc giày vàng (với tám bàn thắng) và đưa Brazil vô địch World Cup lần thứ năm. Bốn năm sau, Ronaldo không còn duy trì được phong độ hủy diệt, nhưng anh vẫn ghi được ba bàn thắng để nâng tổng thành tích lên 15 bàn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

1. Miroslav Klose (Đức) - 16 bàn thắng (2002, 2006, 2010, 2014)

Klose không được dự World Cup khi là một cầu thủ trẻ tuổi, mãi tới World Cup 2002, anh mới dự giải đấu này và ghi được năm bàn thắng, rất ấn tượng khi đó đều là các bàn thắng bằng đầu. Tuyển Đức đã chỉ có vị trí thứ hai sau khi thua Brazil ở trận chung kết. Bốn năm sau, khi World Cup được tổ chức tại Đức, Klose tiếp tục ghi năm bàn, nhưng đội bóng của anh dừng bước ở bán kết.

Ở World Cup 2010, thêm một lần nữa Đức phải dừng bước ở bán kết và ở tuổi 32 Klose vẫn ghi bàn đều đặn khi có thêm bốn bàn thắng. Việc Klose thi đấu ở World Cup 2014 là khá bất ngờ, bởi khi ấy anh đã 36 tuổi và không còn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của "Cỗ xe tăng". Tuy nhiên, HLV Joechim Loew vẫn tin tưởng Klose và anh đáp lại là hai bàn thắng, góp công đưa tuyển Đức đăng quang.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.