.

SHB Đà Nẵng và nỗi lo không thừa

.

(ĐN ĐT)- Đã có những ý kiến trái chiều về ngôi vô địch V-League 2012 của CLB SHB Đà Nẵng song không thể phủ nhận những nỗ lực của thầy trò Lê Huỳnh Đức trong cuộc “trường chinh” đầy gian khổ ấy.

Chấn thương khá nặng khiến Merlo (áo cam) không còn nằm trong kế hoạch tương lai của SHB Đà Nẵng.
Chấn thương khá nặng khiến Merlo (áo cam) không còn nằm trong kế hoạch tương lai của SHB Đà Nẵng.

Khi được hỏi ý kiến, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú vẫn khẳng định:

-Trong bóng đá, dĩ nhiên có yếu tố may mắn nhưng không thể cho rằng, SHB Đà Nẵng không xứng đáng với chức vô địch V-League 2012. Như các CLB chuyên nghiệp khác, SHB Đà Nẵng cũng trải qua 26 trận đấu cam go và họ đều đánh bại những tên tuổi như Hà Nội T&T, Sài gòn Xuân Thành, Sông Lam Nghệ An hay Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai…

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn gặp rủi ro như để hòa Kiên Giang (2-2), hòa Navibank Sài gòn (0-0) hay thua Đồng Tháp (0-1) trên sân nhà, dù thi đấu lấn lướt đối thủ. Thậm chí, lực lượng sứt mẻ nhưng SHB Đà Nẵng vẫn đến đích, dù không thuận lợi như mùa 2009. Hơn nữa, SHB Đà Nẵng còn có khát vọng. Vì thế, sẽ phiến diện để phủ nhận thắng lợi của đội bóng này…

Có một điều mà ít người nhận biết còn ở sự thay đổi rất lớn của nhà cầm quân đầy cá tính Lê Huỳnh Đức. Từ “pháp trị”, sau mùa bóng thứ 5 dẫn dắt đội bóng sông Hàn, Lê Huỳnh Đức đã biết dùng phép “nhân trị” khi mềm mỏng hơn, gần gũi hơn để chia sẻ rất nhiều với từng cầu thủ. Khi Phan Thanh Hưng gặp những khó khăn trong cuộc sống riêng tư, chính Lê Huỳnh Đức đã tác động để giúp tiền vệ này vượt qua những khó khăn và bùng nổ hơn, đóng góp nhiều hơn cho đội bóng ở vào giai đoạn quyết định.

Và khi niềm vui chưa lắng xuống, SHB Đà Nẵng đã sớm xây dựng kế hoạch cho mùa giải 2013 hứa hẹn nhiều khó khăn và thử thách. Bởi không chỉ cố gắng đạt kết quả tốt nhất tại V-League 2013 cùng với kết quả khả quan tại Cúp Quốc gia 2013, đội bóng sông Hàn còn làm nhiệm vụ quốc tế với vai trò đại diện bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết:

-Chúng tôi đã sớm có sự tính toán để đạt kết quả tốt nhất có thể trên cả 3 mặt trận dù hết sức khó khăn. Nhiều khả năng, chúng tôi chỉ sử dụng lại mỗi trung vệ Timar và như thế, tại đấu trường AFC, SHB Đà Nẵng gần như không có cầu thủ ngoại. Cho nên, việc bổ sung và sử dụng cầu thủ nội là ưu tiên hàng đầu…

Như thế, Nicolche, Nicolas lẫn Merlo đều không nằm trong kế hoạch tương lai của SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, việc tuyển mới những ngoại binh cũng chỉ có giá trị ở mặt trận quốc nội khi AFC quy định, ngoại binh phải thi đấu cho các CLB từ 6 tháng trở lên mới được thi đấu AFC Cup. Vì thế, theo kế hoạch, hàng loạt cầu thủ trẻ từ đội hạng nhất CLB Trẻ SHB Đà Nẵng lẫn U-19 sẽ được đôn lên với mục tiêu, xây dựng được 2 đội hình, đủ để phục vụ cả 3 mặt trận. Song điều này cũng buộc SHB Đà Nẵng phải tính toán hợp lý để tránh những thất bại muối mặt trên đấu trường châu lục.

Thời gian qua, đã có không ít nhà môi giới lẫn các cầu thủ tìm đến CLB SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau “thất bại hoàn toàn trong công tác tuyển chọn cầu thủ ngoại ở mùa giải vừa qua” như đánh giá của Tổng Giám đốc Bùi Xuân Hòa, lần này, SHB Đà Nẵng hết sức thận trọng. Đối tượng nhắm đến của đội bóng sông Hàn vẫn là các cầu thủ Nam Mỹ đến từ Brazil hay Argentina; đồng thời, những cầu thủ từng có tì vết, CLB dứt khoát không tuyển dụng.

Bài học kinh nghiệm từ mùa giải 2010 khi SHB Đà Nẵng phải vất vả trong cuộc đua trụ hạng chỉ 1 mùa sau ngôi vô địch, vẫn còn nguyên giá trị. Vì thế, ngoài việc bổ sung, xây dựng lực lượng, sự tính toán chiến lược là điều mà Lê Huỳnh Đức đã tính đến từ lúc này. Tất cả đều hy vọng, với lực lượng khá ổn định cũng như sự đồng thuận đã có, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục có một mùa giải mới thành công như mong muốn…

Bài và ảnh: BẢO AN

;
.
.
.
.
.