.

Heynckes cán mốc 1.000 trận Bundesliga

.

(ĐNĐT) - Tiếp Bremen trên sân nhà Allianz vào lúc 21h30 đêm nay (23-2) là trận đấu thứ 1.000 của HLV Bayern Munich - Jupp Heynckes tại Bundesliga với tư cách cầu thủ và HLV.

f
HLV Bayern Munich - Jupp Heynckes

Nếu như HLV Schaaf của Bremen là nhà cầm quân có thời gian làm việc liên tục lâu nhất tại CLB (từ tháng 5-1999) thì Heynckes sẽ là người có nhiều trận đấu nhiều thứ nhì Bundesliga và là người thứ hai cán mốc con số 1.000.

Ông chơi trận đầu tiên ở Bundesliga vào ngày 14-8-1965 khi M’Gladbach hòa Neunkirchen 1-1. Sự nghiệp “quần đùi áo số” của ông kéo dài tới năm 1978. Và như một vòng tròn khi ông treo giày sau lần thứ hai khoác áo “Bầy lừa”. 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, Heynckes chơi tổng cộng 369 trận Bundesliga trong hai màu áo M’Gladbach và Hannover. Trong chừng ấy trận đấu, Heynckes ghi được 220 bàn thắng. Thành tích ghi bàn của ông chỉ xếp sau Gerd Muller (365 bàn) và Fischer (268 bàn).

Sau khi treo giày, Heynckes ở lại Borussia phục vụ M’Gladbach 8 năm trong vai trò HLV trưởng khi thế chỗ Lattek vào năm 1979. Không tính thời gian cầm quân ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Heynckes đã hai lần làm HLV M’Gladbach; một lần ở Frankfurt, Schalke, Leverkusen; và đây là lần thứ ba làm việc cho “Hùm xám”. Tính tới trước trận đấu gặp Bremen, Heynckes đã cầm quân 630 trận Bundesliga. Thành tích của Heynckes khá ấn tượng khi có tới 48% thắng lợi (484 trận).

Tuy vậy, nhà cầm quân 67 tuổi này vẫn còn đứng xa trước kỷ lục của bậc đàn anh Otto Rehaggel với tổng cộng 1.033 trận ở Bundesliga. Suông sẻ cho tới hết mùa giải, Heynckes cũng chỉ mới có 1.011 trận. Cho tới thời điểm này, ông già 67 tuổi vẫn chưa tiết lộ tương lai của mình sau khi mùa giải kết thúc. Có nguồn tin ông sẽ chính thức giải nghệ. Có nguồn tin ông sẽ quay trở lại Schalke sau tròn 10 năm ra đi.

                                                                             HẠC NGUYỄN

;
.
.
.
.
.