.

Mùa mưa, cẩn thận với bệnh sốt xuất huyết

.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, 10 tháng đầu năm 2008, toàn thành phố có 247 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2007. Trong khi đó, cả nước lại gia tăng về số ca mắc bệnh. Tính đến cuối tháng 9 năm 2008, cả nước có 59.694 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 61 trường hợp dẫn đến tử vong…

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Bệnh này xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa và có thể bộc phát thành dịch, đe dọa sinh mạng và sức khỏe cộng đồng…

6 tháng đầu năm, số ca mắc bệnh trong toàn thành phố không cao. Bệnh chỉ phát triển mạnh bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11, 12. Nguyên nhân bệnh gia tăng trong những tháng này là do mưa nhiều làm tăng độ ẩm, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển. Đồng thời, hiện thành phố có nhiều khu vực giải tỏa còn rất bộn bề, nhiều cống rãnh không được khơi thông… là môi trường thích hợp cho muỗi vằn và bọ gậy trú ẩn, sinh sản. Thói quen không tốt của con người như để nước tồn đọng trong các bể, thùng, vứt bừa bãi dụng cụ chứa nước… cộng thêm sự chủ quan, coi thường bệnh là những nguyên nhân mắc căn bệnh này. Bác sĩ Tiến cho biết thêm:

Trong tháng 10, số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến so với các tháng trước, với 129 trường hợp. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cách tốt nhất là phải tự chăm lo sức khỏe của mình, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nằm mùng màn khi ngủ. Đặc biệt, không chủ quan khi ngủ trưa vì muỗi gây bệnh sốt xuất huyết hoạt động mạnh vào ban ngày.

Qua 10 tháng đầu năm, 2 quận có số người mắc bệnh cao là Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà với trên 60 ca mắc. Một số quận kiềm chế được dịch bệnh tốt như quận Liên Chiểu... Theo thống kê của Đội y tế dự phòng quận, 10 tháng đầu năm 2008, toàn quận Liên Chiểu xảy ra 13 trường hợp mắc bệnh (chủ yếu là người lớn) trong khi cùng kỳ năm 2007, con số này là 130 trường hợp.
 
Để có được điều này, theo anh Phạm Chải, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng quận, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế quận đã chuẩn bị sớm cho công tác dự phòng; tổ chức 5 đợt diệt bọ gậy, muỗi… tại 4 phường là Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc; thường xuyên tuyên truyền về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các địa bàn dân cư cũng như trên đài truyền thanh… Tuy nhiên, cũng theo anh Chải, dù làm tốt công tác phòng chống nhưng nguy cơ bệnh sốt xuất huyết vẫn còn tiềm ẩn cao. Nguyên nhân là địa bàn có nhiều khu trọ sinh viên, dân lao động nên công việc phát hiện cũng như diệt ổ dịch gặp nhiều khó khăn…

Trong tình hình chung của cả nước, toàn thành phố đã kiềm chế được số ca mắc bệnh sốt xuất huyết là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, không thể chủ quan trong tình hình mùa mưa đang diễn biến phức tạp. Để hạn chế bệnh sốt xuất huyết trong những tháng cuối năm, nhất là vào tháng 11 này, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền cho nhân dân nhận biết bệnh và cách phòng bệnh.

Trong đó, biện pháp tốt nhất là cố gắng làm giảm sự sinh sản của muỗi, bọ gậy. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức cán bộ đứng điểm tại các điểm nóng như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà phối hợp cùng cơ sở phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên tình nguyện trong khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao kiến thức phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Phấn đấu trong 2 tháng cuối năm, bệnh sẽ giảm so với cùng kỳ, không để tử vong xảy ra…
 
Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.