.

Phẫu thuật thành công một trường hợp tắc động mạch chủ cấp tính

.

(ĐNĐT) - Ngày 18-5, bác sĩ Ngô Đức Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay, qua một tuần điều trị sau ca mổ cấp cứu tắc động mạch chủ cấp tính rất hiếm gặp, bệnh nhân Vi Văn C. (70 tuổi, trú tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã được xuất viện trong niềm vui của bản thân và gia đình.

Bệnh nhân Vi Văn C. trong ngày được xuất viện.
Ông Vi Văn C. nhập viện trong tình trạng rất nặng, huyết áp tụt, cả 2 chân không bắt được mạch, đau dữ dội chân trái, tím từ đầu gối trở xuống. Qua siêu âm mạch máu và chụp Ctscanner, các bác sĩ phát hiện động mạch chủ bụng bị huyết khối tắc hoàn toàn ngay chỗ chia động mạch chủ và 2 động mạch chậu. Mạch máu chân T bị lấp mạch từ đùi đến khoeo, toàn bộ chân trái không có máu nuôi, đặc biệt cẳng chân đã tím nhiều và bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Bệnh nhân Vi Văn C. được chẩn đoán bị hoại tử chân trái cấp tính do huyết khối tắc động mạch chủ, tắc động mạch chậu đùi 2 bên, cao huyết áp, phổi xơ toàn bộ do lao cũ. Do vậy cần tiến hành mổ cấp cứu ngay.

Ca mổ cấp cứu kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ đã được êkíp phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiến hành ngay sau đó. Bệnh nhân được mở động mạch chủ bụng, động mạch đùi 2 bên lấy toàn bộ huyết khối, sau đó làm cầu nối bằng mạch nhân tạo giữa động mạch chủ bụng và 2 động mạch đùi. Ngay sau mổ, chân trái đã hồng ấm trở lại, 2 chân bắt mạch rõ. Sau 7 ngày, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn và xuất viện.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hải, tắc động mạch chủ bụng và mạch máu chân cấp tính là một cấp cứu tuy hiếm gặp nhưng nếu không xử lý hoặc xử lý muộn sẽ gây hậu quả rất nặng nề, nguy cơ tử vong rât cao.

Việc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Vi Văn C. đã chứng tỏ một bước phát triển của y tế khu vực miền Trung, mở thêm một cơ hội mới cho bệnh nhân tim mạch trong vùng.

Cẩm An

;
.
.
.
.
.