.

Gắp dị vật trong phổi bệnh nhân nhi

.
Mô tả ảnh.
Đầu chiếc bút bi được gắp ra sau khi ở trong phổi bệnh nhân 20 ngày.
Sáng 25-10, các bác sĩ Khoa Tai-mũi-họng, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành nội soi cấp cứu để lấy dị vật là đầu một chiếc bút bi (ảnh) nằm trong phổi bệnh nhân L.H.H (10 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) khoảng 20 ngày. Cho đến chiều cùng ngày, sức khỏe của em H. đã ổn định và có thể trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, do nằm quá lâu trong cơ thể nên phổi bệnh nhân bị tổn thương khá nặng và cần theo dõi điều trị một tuần mới xuất viện.

Bệnh nhân H. kể, tai nạn xảy ra khi em vừa đi xe đạp vừa ngậm một chiếc bút bi. Bất ngờ xe thốc ổ gà và một đầu chiếc bút bi tụt vào miệng đi sâu và thực quản. Sau đó, em thấy tức ngực nhưng không dám kể cho ba mẹ nghe. Để gắp được dị vật, các bác sĩ đã chụp phim phổi và city để xác định chính xác dị vật trong cơ thể người bệnh.
 
Tin và ảnh: Việt Dũng
;
.
.
.
.
.