.

Nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết vẫn cao

Sáng ngày 22-11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, trong tuần 46, toàn thành phố ghi nhận thêm 147 trường hợp mắc SXH, giảm so với tuần trước đó. Tổng số bệnh nhân SXH tính từ đầu năm đến nay là 4.168 ca. Lực lượng giám sát dịch tiếp tục kiểm tra ổ dịch tại các điểm nóng ở các địa phương. Hiện tại, nhiều tổ dân phố có số lượng bọ gậy, lăng quăng cao. Vẫn ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh SXH.

Để giảm nhanh số ca mắc SXH, quận Hải Châu thành lập 13 Đội cơ động kiểm tra, giám sát và xử lý ổ dịch tại 13 phường. Riêng tại phường Thanh Bình, các tổ dân phố có trách nhiệm giám sát, vận động người dân diệt bọ gậy, lăng quăng. Quận Liên Chiểu phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, các khu nhà trọ tổ chức phổ biến nội dung phòng chống dịch trong sinh viên, công nhân nhằm nâng cao ý thức, chủ động phòng bệnh SXH.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Minh nhấn mạnh: Mặc dù số ca bệnh có giảm, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết sẽ tạo điều kiện cho muỗi gây bệnh xuất hiện nhiều ở khu dân cư. Trong khi đó, công tác phòng chống chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy, thời gian tới các cơ quan phòng chống dịch cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; ngành  Y tế tăng cường hướng dẫn kỹ thuật phun thuốc, giám sát chặt các ổ dịch, số ca mắc mới, nhất là trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp.
 
Các địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm cách phòng, chống SXH trong thời gian qua như: Triển khai diệt lăng quăng, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường bảo đảm hiệu quả hay chưa, khâu nào còn yếu cần khắc phục? Cần thiết phải vận động các đoàn thể như: Phụ nữ, Thanh niên, học sinh tham gia diệt lăng quăng tại các địa bàn. UBND các quận, huyện cần phối hợp chặt chẽ với các trường học, ký túc xá sinh viên, vận động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thu dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng để giảm số ca mắc SXH trong thời gian tới.

Việt Dũng
;
.
.
.
.
.