.

Cứu sống trẻ 23 tháng tuổi mắc bệnh tay-chân-miệng

Các bác sĩ Trung tâm Phụ sản - Nhi thành phố Đà Nẵng (thuộc Bệnh viện Đà Nẵng) vừa cứu sống một bệnh nhân nhi tên N.L.U (23 tháng tuổi, trú tại tổ 1 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) qua khỏi cơn nguy kịch tính mạng do nghi nhiễm bệnh tay-chân-miệng.

Bệnh nhân nhập viện ngày 19-10 với biểu hiện sốt cao, nổi hồng ban ở bàn tay kèm theo bệnh viêm phổi, viêm đường tiết niệu. Đến ngày 25-10, bệnh nhân trở nặng và được đưa vào khu Hồi sức nhi. Tình trạng sức khỏe khá lên sau hai ngày điều trị tích cực. Đến ngày 28-10, bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo và có chỉ định ra viện. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đột ngột co giật các chi,  suy hô hấp độ 3, rối loạn tri giác, tràn dịch ngoài màng tim. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc bệnh tay-chân-miệng độ 3-4 gây biến chứng hôn mê, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, điều trị Huma Globulin và Miduzalam. Đến ngày 3-11, bệnh nhân đáp ứng tốt và ổn định hô hấp, tiếp tục điều trị viêm phổi. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân nhi này đã ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ sản-Nhi, đây là trường hợp bệnh rất nặng và phức tạp với nhiều bệnh lý khác nhau cùng một thời điểm, nguy cơ tử vong rất cao do sức đề kháng trẻ nhỏ kém. Tuy vậy, các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để mang lại sự sống cho người bệnh.

Việt Dũng
 
;
.
.
.
.
.