.

Ổn định quy mô dân số giai đoạn 2011-2020

.
Ngày 3-12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố tổ chức Tọa đàm công tác DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng, định hướng và giải pháp giai đoạn 2011-2020. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ và các cơ quan, ban ngành, nhà nghiên cứu.

Mô tả ảnh.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: V.D
 
Công tác DS-KHHGĐ thành phố đạt các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển DS-KHHGĐ thành phố giai đoạn 2001-2010, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ suất sinh thô giảm từ 16,3‰ xuống còn 13,6‰, quy mô dân số tính đến tháng 12-2010 là 942.132 người, đạt mục tiêu dưới mức 1 triệu người và đang trong thời kỳ “dân số vàng”. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 8,8%. Đến năm 2010, thành phố duy trì tổng tỷ suất sinh con là 2,09 con/phụ nữ có gia đình, được Bộ Y tế xếp vào nhóm có mức sinh thấp trong cả nước. Tuổi thọ bình quân đạt 74,8 tuổi. Nhận thức, thái độ, hành vi về dân số có chuyển biến rõ nét. Tuy vậy, mức giảm sinh chưa đồng đều ở các địa phương, chăm sóc sức khỏe sinh sản có nơi chưa giải quyết tốt, cơ cấu và chất lượng dân số còn hạn chế, tỷ lệ lệch giới tính có xu hướng tăng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau thảo luận các mục tiêu cụ thể trong dự thảo Chiến lược phát triển DS-KHHGĐ thành phố giai đoạn 2011-2020. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức 1% vào năm 2020. Nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong mẹ và trẻ em; giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, duy trì mức sinh hợp lý, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý…

Những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 là tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em; phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng”. Đồng thời chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

V.D
;
.
.
.
.
.