.

Tăng cường giám sát và xử lý bệnh tay-chân-miệng

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay - chân - miệng (TCM), nhất là sau ca tử vong đầu tiên do bệnh TCM xảy ra tại quận Cẩm Lệ, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh TCM.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Sở Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh TCM; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cách ly các trường hợp bị TCM; xử lý triệt để những điểm có dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, Sở cần chỉ đạo các cơ sở y tế có kế hoạch bảo đảm thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân TCM theo đúng phác đồ của Bộ Y tế; lưu ý bố trí thu dung, điều trị, cách ly những trường hợp bệnh nặng để hạn chế lây lan, lây chéo ngay tại nơi điều trị.

Riêng Sở GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và UBND các quận, huyện tăng cường hướng dẫn giáo viên, học sinh các biện pháp phòng, chống bệnh TCM trong các trường học, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ. UBND thành phố cũng đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng, chống bệnh TCM trên địa bàn quản lý. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng chủ động phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp phòng, chống bệnh TCM trên các phương tiện thông tin đại chúng.

M.H

;
.
.
.
.
.