.

Ninh Thuận công bố dịch cúm H5N1 trên chim yến

.

Sáng 19-4, ông Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi ở 2 cơ sở tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Cụ thể, nhà chức trách công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yên nuôi tại cơ sở của ông Lâm Trọng Nhân ở phường Mỹ Phước và cơ sở của ông Đỗ Văn Minh tại rạp Thanh Bình, phường Đạo Long.

Trong đó, cơ sở nuôi yến ở rạp Thanh Bình thuộc Công ty Yến Việt, với số lượng hơn 100.000 con. Khoảng 5.000 chim yến đã chết kể từ cuối tháng 3 đến nay. Xét nghiệm mẫu chim chết dương tính với virus cúm H5N1.

 Cán bộ thú y tiến hành phun thuốc tiêu hủy đàn yến bệnh H5N1. Ảnh: Q.K.
Cán bộ thú y tiến hành phun thuốc tiêu hủy đàn yến bệnh H5N1. Ảnh: Q.K.

Một ngày trước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đã về Ninh Thuận thị sát tình hình. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh chủ động công bố dịch trên chim yến theo công điện khẩn số 10/CĐ-BNN-TY gửi các địa phương, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Cơ quan Thú y vùng VI về xử lý đối với vấn đề chim yến tại Ninh Thuận.

Cùng ngày, Chi cục Thú y Ninh Thuận đã thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng, phun hóa chất tiêu hủy đàn chim yến tại nhà yến Thanh Bình. Cán bộ thú y dùng 4 loại hóa chất Benkocid, Virkon, Formon, Cresyl trộn vào nhau và đưa vào máy phun phủ toàn bộ ngôi nhà yến, sau khi bịt các lỗ ra vào. Hơn 1.000 chim yến đang ở trong nhà yến đã chết do thấm thuốc.

“Thời điểm tiêu hủy này vào ban ngày, chim yến đã đi kiếm ăn nên số lượng chưa nhiều. Sau đợt này, chúng tôi sẽ mở các lối đợi đêm xuống đàn chim yến về tổ thấm thuốc”, đại diện cán bộ thú y làm nhiệm vụ nói.

Trong những ngày tới, Cơ quan thú y Ninh Thuận sẽ tổ chức nhiều đợt phun thuốc để tiêu hủy toàn bộ đàn yến tại nơi công bố dịch.

Theo VnExpress

;
.
.
.
.
.