.

Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng” đã đạt được những mục tiêu cụ thể: vai trò của NCT được phát huy trong tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống; chất lượng tư vấn chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho NCT được cải thiện...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo xây dựng mô hình “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo xây dựng mô hình “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”.

Qua 3 năm, 56/56 xã, phường thành lập CLB với 1.761 hội viên tham gia và ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả. Các CLB với mục tiêu giúp NCT có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, biết tự chăm sóc mình đúng cách, phòng tránh các bệnh thường gặp, sống vui sống khỏe, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NCT.

Hiện nay, toàn thành phố có 79.500 NCT, chiếm tỷ lệ 8,16% so với tổng dân số. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố, cho biết 3 năm qua, đơn vị đã tổ chức 56 lớp tập huấn với sự tham gia của 1.705 thành viên CLB NCT; khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 64.000 lượt NCT; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp trong nhân dân về những thông tin chăm sóc sức khỏe NCT; tổ chức 41 hội nghị biểu dương NCT điển hình trong tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, điển hình phong trào “Tuổi cao, gương sáng” và “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

Tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi quý 1 lần, qua đó tạo điều kiện để NCT chia sẻ, trao đổi các kỹ năng, chuẩn mực sống, cách phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe, các vấn đề trong cuộc sống. Thông qua các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề đã đóng góp ý kiến, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp người cao tuổi có cơ hội tiếp tục cống hiến cho xã hội, sống hữu ích. Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong cả nước về phong trào “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”.

Để duy trì mô hình CLB chăm sóc NCT, ông Trần Viết Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình phường Hòa Phát chia sẻ kinh nghiệm: Ban chủ nhiệm CLB phải nhiệt tình, năng động, nhạy bén; nội dung tuyên truyền được tổ chức kèm với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, chú trọng công tác tư vấn cho NCT về những nội dung thiết thực như: hiểu biết về tâm sinh lý, quá trình lão hóa và nhu cầu cơ bản của NCT; một số chính sách, chế độ hiện hành, một số bệnh lý hay gặp ở NCT và cách phòng tránh; có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt phải phát huy khả năng NCT trong công tác vận động con cháu thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, để mô hình mang tính nhân văn này thực sự hiệu quả,  rất cần sự chung tay ủng hộ của các ban, ngành chức năng, lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội để cải thiện chất lượng tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho NCT; phát huy vai trò của người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Bài và ảnh: MAI KHUÊ

;
.
.
.
.
.