.

Nối ngón tay đứt lìa thành công

.

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang ngày 31-7 cho biết, đã nối thành công ngón tay đứt lìa cho bệnh nhi là cháu Đặng Công Quốc Khánh (13 tuổi, ở Tuý Loan Tây, Hoà Phong, Hoà Vang).

Trước đó, Khánh bị đá rơi vào bàn tay trái, làm đứt rời đốt xa ngón 4 và được đưa vào viện ngày 29-6. 

Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Ngọc, khoa Ngoại Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng (hiện đang luân phiên công tác tuyến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang), người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Khánh thì đây là trường hợp vết thương phức tạp ở bàn tay, tổn thương do đá rơi đụng dập, làm đứt gần như hoàn toàn đốt xa ngón 4, đứt động mạch 2 bên, đứt gân gấp và duỗi, chỉ còn dính một vạt da mỏng.

Mặc dù đã được đưa đến cấp cứu ngay lập tức nhưng do tổn thương quá nặng lại không có chỉ định bảo tồn nên dự định ban đầu là cắt ngón tay và làm mỏm cụt cho bệnh nhân. Tuy nhiên xét thấy bệnh nhân còn nhỏ, việc làm mỏm cụt sẽ gây tổn thương không nhỏ về tâm lý cho cháu.

Vì thế, qua hội chẩn nhanh cùng kíp trực, bác sĩ Ngọc quyết định cố gắng nối lại ngón tay bị đứt rời cho cháu với hy vọng thành công rất thấp.

Dù vậy, đến nay, sau hơn 3 tuần điều trị và theo dõi,  vết thương đã lành, ngón tay cháu Khánh nay đã có thể cử động lại và bảo toàn nguyên vẹn.

                                                          Phương Mai

;
.
.
.
.
.