.

Phòng cúm MERS-CoV: Người về từ Hàn Quốc, Trung Quốc phải khai báo

.

Tính đến nay, Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng chưa ghi nhận trường hợp mắc Hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở Trung Đông do vi-rút Corona (gọi tắt là MERS-CoV).

Tuy nhiên, khả năng lây lan bệnh rất cao do mật độ đi lại giữa Việt Nam và các nước rất lớn. Mỗi tuần Đà Nẵng đón 22 chuyến bay đến từ Hàn Quốc.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho hay Đà Nẵng đã thực hiện triển khai việc kê khai y tế đối với hành khách đến từ những vùng có dịch MERS-CoV. Theo đó, ngành y tế Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai những kế hoạch giám sát chặt, phát hiện sớm. Thành phố cũng ráo riết thực hiện công tác ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng tử vong do MERS-CoV xảy ra nếu xuất hiện trường hợp nhiễm MERS-CoV.

Cùng với việc giám sát chặt về y tế thông qua Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và cảng biển Đà Nẵng, công tác giám sát còn triển khai trong cộng đồng, không loại trừ trường hợp bệnh đi theo đường bộ để vào Đà Nẵng.

Hôm nay (4-6), Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với toàn bộ lực lượng dự phòng, điều trị, bệnh viện tư và công... để triển khai nhiệm vụ, coi trọng công tác dự phòng; đồng thời, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để kịp thời điều trị cách ly nếu trong trường hợp bệnh xuất hiện.

Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận một trường hợp và Hàn Quốc có 14 người mắc hội chứng MERS-CoV. Bệnh xảy ra lần đầu tiên tại Saudi Arabia từ năm 2012. Tới nay, vi-rút này đã lây lan ra 26 quốc gia với 1.154 người mắc, trong đó có 434 ca tử vong đã được ghi nhận (tỷ lệ tử vong trên tổng số người mắc bệnh là 38%).

Ngành y tế khuyến cáo người dân tốt nhất không di chuyển đến vùng đang có dịch. Nếu đi, cần tìm hiểu thông tin tình hình dịch bệnh tại nơi đến để chủ động biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân. Những người đi về từ Hàn Quốc, Trung Quốc đều phải khai báo tại cửa khẩu; đồng thời chủ động khai báo với cơ sở y tế nếu có biểu hiện bất thường khi đi khám.

Bên cạnh đó, tất cả mọi người luôn giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính.

Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tránh tiếp xúc với động vật, vật nuôi, nếu đã tiếp xúc phải rửa tay bằng xà phòng. 

Những người trở về từ Trung Đông, trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu của viêm đường hô hấp cấp như sốt trên 38°C, ho, khó thở hoặc có tiếp xúc gần với người có dấu hiệu như trên, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, kiểm tra, xét nghiệm MERS-CoV.

THU HOA

;
.
.
.
.
.