.

Hoàn thành thảm nhựa, lát gạch vỉa hè đường "đất đỏ"

.

* Triển khai dự án đường Lâm Hoành

Ngày 6-5, ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) cho biết, sau gần 4 tháng triển khai giải tỏa, thi công tuyến đường “đất đỏ” (Kiệt 79 Lê Hữu Trác) đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Mỹ Khê 3 đã hoàn thành thảm bê-tông nhựa mặt đường và cơ bản hoàn thành lát gạch vỉa hè.

Tuyến đường này dài 339m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m, có đầy đủ hệ thống cấp, thoát nước, cây xanh... với tổng vốn xây lắp 5 tỷ đồng do Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành dự án.

Ông Nguyễn Hữu Nam cũng cho biết, hiện đang tiến hành lập thủ tục và xét pháp lý đối với các hồ sơ giải tỏa dọc theo tuyến đường Lâm Hoành để chuẩn bị tiến hành giải tỏa, thi công đường. Hầu hết các hộ giải tỏa đều thống nhất chủ trương thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với việc đền bù giải tỏa. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% giá trị đất thu hồi; hỗ trợ 100% giá trị nhà cửa, vật kiến trúc bị thiệt hại; không bồi thường thiệt hại về sân nền, cây cối.

Trong khi đó, theo Ban quản lý dự án (QLDA) Giao thông nông thôn (đơn vị điều hành dự án), hiện cũng đã tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu thi công công trình đường Lâm Hoành với chiều dài toàn tuyến là 443,8m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3-4m, có đầy đủ hệ thống cấp điện và cấp điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, cây xanh..., với tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.