.
Vấn đề bạn đọc quan tâm

Cắt nước giữa 2 vụ sản xuất, lo ngại nhiễm mặn nặng

.

Ngày 19-4, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, tình hình nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ vẫn đang trong mức kiểm soát. Trước đó, ngày 18-4, nước sông tại cửa thu nước thô vào Nhà máy Nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng ở mức 320mg/l, nâng số ngày nhiễm mặn nặng trong tháng 4-2017 lên 4 ngày.

Mực nước sông Yên tại trạm bơm phòng mặn An Trạch hạ xuống mức rất thấp trong mấy ngày qua, đe dọa việc cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân thành phố.
Mực nước sông Yên tại trạm bơm phòng mặn An Trạch hạ xuống mức rất thấp trong mấy ngày qua, đe dọa việc cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân thành phố.

Mực nước các sông hạ xuống rất thấp

Hiện đang trong thời gian “cắt nước giữa 2 vụ sản xuất” (từ ngày 15-4 đến 15-5), các hồ thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn chỉ xả nước với lưu lượng vừa phải, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông, đồng thời dự trữ nước trong các hồ để tập trung phục vụ sản xuất vụ hè thu. Do vậy, trong những ngày qua, mực nước sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) liên tục hạ thấp xuống các mức hiếm thấy trong lịch sử, thấp nhất là 1,91m vào tối 17-4, cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, quy định tại quy trình vận hành liên hồ thủy điện lưu vực Vu Gia - Thu Bồn (ban hành theo Quyết định số 1537/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), mực nước tối thiểu trung bình của sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động từ 2,67 - 2,8m (tính trong điều kiện các trạm bơm hoạt động bình thường).

Do nước từ thượng nguồn về giảm hụt, mực nước sông Cẩm Lệ cũng hạ xuống rất thấp, thấp nhất là -38cm vào tối 16-4 (thấp nhất từ đầu năm đến nay), làm độ mặn sông Cầu Đỏ tăng lên. Tại đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), nơi có các trạm bơm cấp nước ngọt cho 2 nhà máy nước lớn nhất Đà Nẵng là Cầu Đỏ và Sân bay, mực nước cũng duy trì ở mức rất thấp.

Nước đầy hồ, thủy điện vẫn trữ thêm

Hiện mực nước trong các hồ thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ở mức gần đầy hồ. Cụ thể, mực nước hồ thủy điện A Vương ở mức 378,89m, chỉ thấp hơn mực nước lũ thiết kế 1,11m, cao hơn mực nước chết đến 38,87m. Mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 là 220,4m, chỉ thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,1m, cao hơn mực nước chết 15,4m. So với mực nước tối thiểu quy định tại quy trình vận hành liên hồ thủy điện lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, mực nước trong hồ thủy điện A Vương cao hơn 8m và hồ Sông Bung 4 cao hơn 6m.

Tuy nhiên, theo kế hoạch điều tiết nước của các hồ thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam ban hành, huy động tối thiểu lưu lượng xả nước trung bình hằng ngày vào các tháng 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 15 ngày đầu tháng 4, 15 ngày cuối tháng 5-2017. Còn trong thời gian “cắt nước giữa 2 vụ sản xuất” (từ ngày 15-4 đến 15-5-2017), không đề nghị lưu lượng xả nước tối thiểu trung bình hằng ngày. “Do nhu cầu cấp nước cho sản xuất ít, chỉ phục vụ nước sinh hoạt, tưới cây màu và khống chế mặn trên sông Thu Bồn, nên các hồ thủy điện chỉ xả nước phát điện với lưu lượng vừa phải, bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; đồng thời dự trữ nước trong các hồ để tập trung phục vụ sản xuất vụ hè thu; bố trí thời gian thực hiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị, đường hầm các nhà máy thủy điện trong khoảng thời gian cắt nước giữa 2 vụ sản xuất, từ ngày 15-4 đến 15-5-2017”, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, khi nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn, công ty cố gắng lách triều (lách mặn) lấy nược ngọt ở sông Cầu Đỏ kết hợp tăng cường bơm nước ngọt từ thượng lưu đập dâng An Trạch về sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố. Hiện nay, độ mặn tại cửa thu nước thô vào Nhà máy Nước Cầu Đỏ vẫn đang trong kiểm soát. Tình trạng nước yếu, thiếu nước cục bộ ở một vài nơi như: phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) do yếu tố nội tại của mạng lưới cấp nước (đang triển khai các giải pháp khắc phục), không phải do tình hình nhiễm mặn nguồn nước sông Cầu Đỏ.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.