Công trình Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Hòa Liên: Vẫn ngổn ngang

.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa-Thể thao (VHTT, chủ đầu tư dự án), công trình khắc phục sự cố lún, nứt Trung tâm VHTT xã Hòa Liên khởi công ngày 13-2-2017, dự kiến hoàn thành vào ngày 12-4-2017. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn đang ngổn ngang, gây lo lắng cho người dân.

Theo kế hoạch trước đây, công trình khởi công ngày 13-2-2017, dự kiến hoàn thành vào ngày 12-4-2017. Tuy nhiên, đến tháng 9-2017, công trình vẫn đang khắc phục phần móng.  			                            Ảnh: NGỌC HÀ
Theo kế hoạch trước đây, công trình khởi công ngày 13-2-2017, dự kiến hoàn thành vào ngày 12-4-2017. Tuy nhiên, đến tháng 9-2017, công trình vẫn đang khắc phục phần móng. Ảnh: NGỌC HÀ

Có mặt tại công trình đang thi công, ông Đoàn Quyền, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) thở dài: “Công trình ngổn ngang và chỗ nào cũng chỉnh, sửa từ nền móng đến mái nhà, tường, lan can, hành lang… Người dân rất lo ngại với tiến độ hiện tại của công trình, sợ rằng lại gặp sự cố khi mùa mưa bão đang đến gần. Chúng tôi cũng từng kiến nghị xây mới lại trung tâm này vì nghe đâu kinh phí khắc phục bỏ ra khá lớn”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTT thành phố cho biết, công trình kéo dài hơn dự kiến bởi khởi công vào ngày 13-2-2017, nhưng đến ngày 14-2 có công bố thanh tra và phải tạm dừng 45 ngày để Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Hơn nữa, việc khắc phục công trình được thực hiện nghiêm ngặt theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được UBND thành phố phê duyệt.

“Chúng tôi không khắc phục vội vàng. Khi làm xong phần móng sẽ để thời gian quan trắc, xem có bị sụt lún nữa không, sau đó mới hoàn thiện phần kiến trúc bên trên. Dự kiến cuối năm 2017 chúng tôi sẽ hoàn thiện công trình. Công trình ban đầu có dự toán khắc phục gần 500 triệu đồng, đến tháng 6-2017, con số dự toán khắc phục được điều chỉnh lên gần 750 triệu đồng; nhưng dù số kinh phí có cao hơn nữa vẫn phải thực hiện và chính các đơn vị liên quan tự bỏ kinh phí khắc phục chứ không sử dụng vốn ngân sách”, ông Hùng nói.

Bên trong công trình Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Hòa Liên ngổn ngang, loang lổ.
Bên trong công trình Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Hòa Liên ngổn ngang, loang lổ.

Cũng theo ông Hùng, sự cố lún, nứt công trình Trung tâm VHTT xã Hòa Liên do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Các tập thể, cá nhân sai phạm đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách và đóng góp kinh phí khắc phục sự cố.

Công trình này hiện được Sở Xây dựng thành phố là cơ quan thẩm định hồ sơ thiết kế; đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thiết kế giải pháp là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Viên; đơn vị tư vấn khảo sát, thí nghiệm nén tĩnh cọc là Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính; đơn vị giám định sự cố là Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng; đơn vị kiểm định - quan trắc là Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư (Trường Đại học Bách khoa); đơn vị thẩm tra hồ sơ thiết kế khắc phục là Công ty CP Thiết kế xây dựng Nhân Việt. Việc khắc phục tập trung vào gia cường tại các vị trí móng bị lún, chống lún nứt móng, gia cố xây mới 4 bậc cấp, đập bỏ tường kho hai bên sân khấu và xây mới, xử lý vết nứt cột, dầm, sàn bê-tông, tháo bỏ toàn bộ mái trên và dưới, xây mới lan can hành lang...

“Với nhiều đợt quan trắc, nghiên cứu kỹ của các đơn vị chuyên ngành, tôi cho rằng các đơn vị liên quan đang nghiêm túc thực hiện, người dân không phải lo lắng. Khi công trình hoàn thiện sẽ thực hiện nghiệm thu đúng quy định”, ông Hùng khẳng định.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Liên được xây dựng tại thôn Quan Nam 3 vào cuối năm 2015 và hoàn thành tháng 4-2016. Công trình xây dựng với kinh phí gần 4,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.