Làm xong đường cao tốc, "chạy làng" đường dân sinh

.

Người dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) rất bức xúc vì kể từ ngày thông xe đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Túy Loan - Tam Kỳ, đơn vị thi công đã rút khỏi hiện trường mà chưa thi công đường dân sinh qua cống chui ở Km5+725 và thi công đường dẫn qua hai cống chui trên đường ĐH.409.

 Đường dân sinh qua cống chui ở Km5+725 lầy lội vì đơn vị thi công chạy làng.
Đường dân sinh qua cống chui ở Km5+725 lầy lội vì đơn vị thi công chạy làng.

Bà Lê Thị Kháng (thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến) bức xúc: “Trời mưa lội bùn còn đỡ, trời nắng phát sinh nhiều bụi mù mịt. Người dân rất bức xúc, thôn làm đơn gửi xã, xã làm việc với đơn vị thi công thì được hứa hẹn rằng làm trên đường cao tốc xong mới làm đường dân sinh ở dưới. Nhưng người dân chờ đợi hết tháng này qua tháng khác, thế rồi công nhân, đơn vị thi công rút khỏi hiện trường, dân không biết kêu ai”, bà Lê Thị Kháng, một người dân thôn Lệ Sơn 2 bức xúc.

Ông Đặng Trịch (thôn Lệ Sơn 2) cho biết: “Mặt đường lầy lội, nhiều ổ gà làm học sinh đi xe đạp bị ngã. Đường dẫn qua hai cống chui trên đường ĐH.409 chưa có, đường dân sinh qua cống chui nhỏ (Km5+725) thì chỉ có trải cấp phối đá dăm trên nền đất đỏ nên hễ mưa thì lầy lội. Hơn nữa, đơn vị thi công không xây kè chống sụt lở mái ta-luy đường cao tốc nên đất đá chảy xuống đường sinh thêm lầy lội. Người dân phải thường xuyên mang xẻng ra xúc phần đất bùn chảy xuống đường”.

Theo ông Lê Nhiều, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường dân sinh qua cống chui ở Km5+725 và đường dẫn qua hai cống chui trên đường ĐH.409 chưa thi công do một đơn vị của nhà thầu CIENCO 1 nhận làm nhưng năng lực tài chính yếu quá nên không làm được. “Chúng tôi đã làm việc với ban điều hành của CIENCO 1 và trực tiếp nhà thầu chỉ đạo thi công. Trong tháng 10 sẽ triển khai thi công và cuối tháng 10 sẽ đổ bê-tông xong đường”, ông Lê Nhiều cho biết.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.