Vấn đề bạn đọc quan tâm

Gửi học sinh sang trường khác để giảm tải

.

Trên địa bàn phường An Khê (quận Thanh Khê) có 3 trường tiểu học nhưng chỉ có 1 trường THCS là Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Vì vậy, phường đã phân bổ học sinh THCS ở nhiều tổ dân phố sang trường của phường kế bên.

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê) phải gửi nhiều học sinh sang học ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Khê) để giảm tải.                                                          Ảnh: H.HIỆP
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê) phải gửi nhiều học sinh sang học ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Khê) để giảm tải. Ảnh: H.HIỆP

Tình trạng này diễn ra 3 năm nay, làm nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng vì chỉ một Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu không đủ chỗ để giải quyết “đầu ra” cho học sinh ở 3 trường tiểu học trên địa phường An Khê. Cử tri cũng đã phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng thành phố; trong đó, kiến nghị xây dựng thêm một trường THCS để giảm tải cho Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, năm học này trường có 8 lớp 6 với 353 học sinh, bố trí vừa đủ 44-45 học sinh/lớp. “3 năm qua, phường An Khê đã gửi học sinh THCS ở 40 tổ dân phố sang học ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Hòa Khê. Nếu không gửi học sinh sang học ở phường Hòa Khê thì Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu quá tải”, bà Hải nói.

Theo ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê, do mới khai giảng năm học mới nên phường chưa nhận được báo cáo về số lượng học sinh trên địa bàn phường gửi sang học ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Hơn nữa, số lượng học sinh phát sinh liên tục, phải điều tra cụ thể rồi gửi sang trường mới tiếp nhận được... “Vừa rồi, UBND quận Thanh Khê đã có văn bản trình thành phố chọn một khu đất để lập phương án xây trường THCS mới cho phường An Khê”, ông Phan Văn Thái cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc xây dựng thêm một trường THCS cho phường An Khê đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng thành phố thống nhất vào năm 2015. Ngày 29-11-2016, tại cuộc họp rà soát quy hoạch hệ thống trường học quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan chức năng của thành phố, quận và các phường đã thống nhất đề xuất xây dựng thêm một trường THCS ở phường An Khê tại khu vực dự kiến quy hoạch Khu dân cư phía tây Sân bay Đà Nẵng. Hiện nay, khu vực dự kiến xây dựng trường THCS mới cho phường An Khê đã được định vị trên bản đồ quy hoạch hệ thống trường học quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030...   

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.