Vấn đề bạn đọc quan tâm

Cống thoát nước gây ô nhiễm

.

Hàng chục hộ dân ở khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) phản ánh đoạn cống hở thoát nước thải chảy qua khu dân cư (KDC) gây ô nhiễm môi trường và ngập vào mùa mưa nhưng tình trạng này chưa được xử lý.

Đoạn mương hở thoát nước thải chảy qua khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây được người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường và ngập vào mùa mưa.
Đoạn mương hở thoát nước thải chảy qua khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây được người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường và ngập vào mùa mưa.

Theo ông Phan Quang Thiều, Phó Bí thư Chi bộ KDC 33 phường Hòa Thuận Tây, đoạn cống hở này hứng dòng chảy thoát nước từ phía trong khu vực sân bay rồi chảy qua khu vực Sư đoàn 372, đổ ra khu cống hộp khu tây nam Hòa Cường (theo tuyến đường Trưng Nữ Vương). “Nước thải chảy ra mương thường xuyên có màu đen và có mùi hôi, nhất là khi trời nắng nóng. Vào mùa mưa, nước ngập, tràn lên cả đoạn đường cuối K634/H71 Trưng Nữ Vương. Ít nhất có khoảng hơn 20 hộ dân chịu ảnh hưởng tình trạng này. Chưa kể cây cỏ hai bên mương mọc um tùm, tạo điều kiện cho muỗi phát sinh, dễ gây dịch bệnh sốt xuất huyết. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, cơ quan chức năng cũng nhiều lần kiểm tra nhưng hiện vẫn chưa làm cống cho đoạn mương này”, ông Thiều phản ánh.

Ông Đặng Công Tâm, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây cho biết, phản ánh của người dân là có cơ sở. “UBND phường thường xuyên phối hợp với nhân dân để ra quân dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy ở đoạn cống này. Ngoài ra, UBND phường cũng nhiều lần có tờ trình gửi HĐND, UBND quận đề nghị sớm đầu tư xây dựng hệ thống cống tại khu vực này nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cũng như ngập úng”, ông Tâm cho hay.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi có ý kiến cử tri, lãnh đạo HĐND, UBND quận Hải Châu và lãnh đạo UBND thành phố đã kiểm tra thực tế. Ngày 25-12-2017, UBND thành phố có Công văn số 10406/UBND-QLĐTh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sư đoàn 372, UBND quận Hải Châu, đơn vị tư vấn cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế, nghiên cứu phương án thoát nước tổng thể, hiệu quả bảo đảm khả năng thoát nước tại khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý trong tháng 1-2018.

Sau đó, Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố đã làm việc với UBND phường Hòa Thuận Tây, Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu về tình hình ngập úng tại khu vực này để triển khai hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án Xử lý ngập úng tại khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây.

Ngày 22-3-2018, BQL dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị có Báo cáo số 573/BC-BQLDA, trong đó đề nghị Sở Xây dựng sớm chủ trì, phối hợp với Sư đoàn 372 cùng các bên liên quan kiểm tra thực tế, đề xuất phương án thoát nước tổng thể, hiệu quả bảo đảm khả năng thoát nước tại khu vực tổ 33, 34 và 35 phường Hòa Thuận Tây, báo cáo, đề xuất UBND thành phố.

Theo Sở Xây dựng, tuyến cống này có chức năng thoát nước chính cho lưu vực sân bay và một phần KDC hai bên, đồng thời là đường giao thông nội bộ KDC. Tuy nhiên, do việc thay đổi dòng chảy, lưu vực trong sân bay làm tăng lưu lượng nước tập trung về tuyến cống ra đường Trưng Nữ Vương dẫn đến tình trạng quá tải, tràn nước lên mặt cống, vào mùa mưa gây ngập úng KDC hai bên.

Ngày 9-4, Sở Xây dựng mời các đơn vị liên quan họp thống nhất, trong đó kiến nghị UBND thành phố giao Viện Quy hoạch thành phố khảo sát địa hình, cập nhật công trình xây dựng, xác định lại lưu vực, đánh giá khả năng thoát nước, đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Sở Xây dựng cho biết đã đề xuất phương án tạm thời: phá dỡ đường nội bộ trong sân bay để tăng khả năng điều tiết nước khu vực đầu tuyến cống; kết hợp lắp đặt cửa phải để điều tiết nước trong sân bay trước khi ra ngoài KDC và được Sư đoàn 372 đồng ý. Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND thành phố xin chủ trương, nguồn vốn thực hiện và triển khai hoàn thành trước mùa mưa năm 2018.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.