Qua đường dây nóng

Điểm phân loại hải sản thành chợ "cóc"

.

Đường dây nóng của Báo Đà Nẵng nhận thông tin phản ánh, tại khu vực bãi cát ven biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), một số hộ lâu nay che dù bạt làm nơi buôn bán hải sản khiến nơi đây trở thành chợ “cóc” tự phát, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Hằng ngày, có hơn chục hộ dân tổ chức che dù buôn bán hải sản tại khu vực sát bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (ảnh chụp chiều 3-5).             Ảnh: ĐẮC MẠNH
Hằng ngày, có hơn chục hộ dân tổ chức che dù buôn bán hải sản tại khu vực sát bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (ảnh chụp chiều 3-5). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo phản ánh, tình trạng buôn bán hải sản ở khu vực bãi cát ven biển Nguyễn Tất Thành diễn ra nhiều năm qua. Các hộ buôn bán này xả nước thải và rác, gây ô nhiễm môi trường. Chưa kể, khách đến mua đông đúc, để xe lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, thậm chí để hẳn xe xuống dưới lòng đường. Điều đáng nói, cách khu vực chợ này khoảng hơn 150m có biển báo “Cấm họp chợ”.

Ghi nhận của phóng viên sáng 3-5 cho thấy, từ hơn 9 giờ có vài tiểu thương đưa dù che và bày bán các mặt hàng hải sản (các loại ốc, cá, tôm, mực, nghêu...) tại khu vực bãi cát sát với bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (đoạn đối diện khách sạn Gia Lâm, số 1555 Nguyễn Tất Thành). Một phụ nữ buôn bán hải sản tại đây cho biết, hằng ngày họ bày bán từ 9-12 giờ, sau đó nghỉ ngơi và tiếp tục bán từ 15-18 giờ.

Ông Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây cho hay, khu vực bãi cát sát vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành mà người dân phản ánh thực tế là địa điểm tập kết thuyền, thúng và phân loại hải sản trước khi đưa vào chợ chứ không được phép họp chợ và không được phép hoạt động như hình thức chợ. “Tuy nhiên, một số hộ tổ chức buôn bán hải sản tại khu vực này nên hình thành chợ.

Thời gian qua, UBND phường thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các hộ thực hiện đúng cam kết về việc tập kết, phân loại hải sản phải bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự”, ông Hải nói.

Qua tìm hiểu thêm, được biết, việc chọn địa điểm bãi cát sát bờ kè Nguyễn Tất Thành (đoạn đối diện khách sạn Gia Lâm) làm nơi tập kết thuyền, thúng và phân loại hải sản trước khi đưa vào tiêu thụ là thực hiện theo nguyện vọng của người dân tại cuộc họp do UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức ngày 24-2-2016.

Sau đó, UBND phường Thanh Khê Tây báo cáo, đề xuất và UBND quận Thanh Khê tiếp tục kiến nghị UBND thành phố để bổ sung thêm vị trí tập kết thuyền thúng và được đồng ý bổ sung thêm 2 vị trí trên địa bàn quận; trong đó có 1 vị trí tại bãi biển nút giao thông đường Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông (thuộc phường Thanh Khê Tây).

Ngày 4-11-2016, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê có Công văn số 1332/UBND-QLĐT chỉ đạo các lực lượng chức năng quận yêu cầu sớm lắp đặt biển báo tập kết thuyền thúng tại các vị trí được UBND thành phố đồng ý, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân biết và thực hiện đúng chủ trương.

Theo ông Đinh Quang Tưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, thời gian qua, đa phần các chủ phương tiện và các hộ dân thực hiện đúng quy định, nhưng còn một số hộ tổ chức buôn bán hải sản, một số hộ phân loại hải sản che dù, bạt tại khu vực này, làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Ngày 16-3-2018, UBND phường Thanh Khê Tây có Thông báo số 48/TB-UBND yêu cầu các hộ dân có thuyền, thúng thực hiện nghiêm việc tập kết thuyền, thúng và phân loại hải sản tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành theo đúng quy định (cách bờ kè 50m kể từ bờ kè chắn sóng ra đến gần mép nước); không được che dù, bạt để phân loại hải sản làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; thời gian từ 4 giờ 30 và kết thúc trước 6 giờ 30; từ 15 giờ 30 và kết thúc trước 17 giờ.

Sau thời gian trên, nếu các chủ phương tiện và các hộ không chấp hành, UBND phường sẽ phối hợp với các lực lượng tiến hành thu hồi vật dụng vi phạm và xử lý theo quy định. Từ ngày 16-3 đến nay, UBND phường đã kiểm tra, thu giữ 7 cây dù, 4 tấm bạt, 5 cái cân và hơn 50kg hải sản các loại.

Ông Đinh Quang Tưởng cũng cho biết, lực lượng chức năng của phường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở để các hộ chấp hành nghiêm quy định về tập kết hải sản theo đúng thời gian, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

ĐẮC MẠNH - NGUYỄN CHI

;
.
.
.
.
.
.