Đường Đỗ Bá được thảm nhựa sau 2 lần trễ hẹn

.

Ngày 9-10, thông tin từ Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cho biết, sau 2 lần trễ hẹn so với cam kết, việc thảm nhựa đối với tuyến đường Đỗ Bá (quận Ngũ Hành Sơn) đã được các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng hoàn thành vào ngày 7-10.

Trước đó, Báo Đà Nẵng số ra ngày 1-10 đăng bài viết “Đường Đỗ Bá thi công chậm” phản ánh tuyến đường (đoạn qua K38, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) chỉ dài hơn 250m nhưng thi công quá chậm so với tiến độ (ban đầu cam kết thảm nhựa trước ngày 10-9-2018), ảnh hưởng việc đi lại của người dân và gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Võ Tiến Dũng, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - đơn vị chủ đầu tư quản lý dự án, do quá trình san ủi đường làm nền cấp phối đá dăm, đơn vị thi công phát hiện phía dưới nền có 2 đường cáp điện ngầm nên đã tạm dừng thi công.

Sau đó, BQL dự án chỉ đạo cho đơn vị thi công là Công ty TNHH Hy Mã nhanh chóng làm việc với các đơn vị liên quan di dời 2 đường cáp điện ngầm vào sát vỉa hè, đồng thời huy động máy móc, nhân lực để bảo đảm hoàn thành thảm nhựa trước ngày 30-9. “Tuy nhiên, từ ngày 28-9 đến 4-10 trúng đợt mưa kéo dài khiến việc thi công thảm nhựa tiếp tục bị ảnh hưởng và gián đoạn. Đến ngày 6-10, khi trời nắng, đơn vị thi công mới có thể triển khai và việc thảm nhựa bê-ông cho đoạn đường này được hoàn thành sau đó 1 ngày”, ông Dũng cho hay.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.