Nhếch nhác "phố Tây"

.

UBND thành phố đã phê duyệt đề án “Khu phố du lịch An Thượng” (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để xây dựng thành điểm du lịch 24/7 phục vụ du khách. Song, môi trường nơi đây hiện rất nhếch nhác bởi nhiều lô đất trống bỏ hoang trở thành điểm tập kết các loại rác thải, xà bần; xe đậu, đỗ tràn lan…

Ngã ba đường Ngô Thì Sỹ, một bên lề đường chứa đầy rác thải, cỏ mọc um tùm, còn bên kia là lô đất trống không được rào chắn nên hết sức nhếch nhác.
Ngã ba đường Ngô Thì Sỹ, một bên lề đường chứa đầy rác thải, cỏ mọc um tùm, còn bên kia là lô đất trống không được rào chắn nên hết sức nhếch nhác.

Đất trống thành điểm tập kết rác

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường chính của khu phố An Thượng tồn tại hàng trăm lô đất trống bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm và hầu hết không được che chắn nên trở thành những điểm tập kết đủ các loại rác thải, xà bần… Điều đáng nói, những lô đất trống nhếch nhác này đều nằm ngay mặt tiền các tuyến đường trung tâm khu phố như: Ngô Thì Sỹ, Hoàng Kế Viêm, Lê Lộ, các tuyến đường An Thượng 4, 6, 14, 29, 34… hằng ngày có rất đông du khách nước ngoài qua lại.

Chưa kể, xe chở khách, ô-tô các loại đậu, đỗ tràn lan bởi khu phố An Thượng có nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, làm đẹp…, làm các tuyến đường vốn khá hẹp càng trở nên chật chội hơn. Chẳng hạn, trưa 23-10, tại góc đường Đỗ Bí - Phan Liêm, nhiều ô-tô, xe du lịch đậu hai bên đường, chiếm gần hết lối đi lại; có xe còn đỗ trên vỉa hè. Thêm vào đó, hệ thống dây điện, dây cáp thông tin, cáp truyền hình… giăng mắc lộn xộn. Thùng đựng rác các loại đặt ngổn ngang. Hệ thống gạch lát vỉa hè nhiều tuyến đường bị bong tróc, xập xệ…

Ông Hồ Sỹ Hoàng (trú đường An Thượng 6, phường Mỹ An) bày tỏ, khi có thông tin quy hoạch phố du lịch An Thượng thành “phố Tây”, người dân ở đây rất phấn khởi vì đời sống sẽ được cải thiện, đường phố sẽ sạch sẽ…, nhưng những gì đang diễn cho thấy cảnh quan rất nhếch nhác. “Chính quyền cần có biện pháp vận động hoặc yêu cầu chủ các lô đất trống phải dọn dẹp sạch sẽ để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị”, ông Hoàng nói.

Chị Trần Thị Loan (du khách Hà Nội, hiện lưu trú tại khách sạn Đ.B, đường An Thượng 29) nhận xét: “Môi trường ở khu phố An Thượng chưa ổn. Nếu lần sau quay lại Đà Nẵng, có lẽ tôi không chọn lưu trú ở khu phố này”.

Phạt trường hợp đổ trộm giá hạ, xà bần

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An, Trưởng ban quản lý Khu phố du lịch An Thượng cho biết, đề án đang trong giai đoạn triển khai theo lộ trình nên các tuyến đường chưa hình thành khu phố đi bộ theo tiêu chuẩn được.

Theo ông Thành, trước mắt sẽ triển khai các hạng mục: lát lại vỉa hè, trồng cây xanh, ngầm hóa các đường dây điện… trên hai tuyến đường Trần Bạch Đằng và Ngô Thì Sỹ; sau đó tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo ở những tuyến đường khác theo lộ trình từ nay đến năm 2025.

“Toàn bộ phạm vi phố du lịch còn rất nhiều lô đất trống bị bỏ hoang gây ô nhiễm, nhưng phường chưa thống kê được cụ thể bao nhiêu lô. Mặc dù chúng tôi thường xuyên tổ chức các đợt dọn vệ sinh nhưng chỉ dọn được phần nào chứ không thể làm xuể vì kinh phí quá lớn. Chúng tôi cũng liên hệ với một số chủ lô đất trống đề nghị họ dọn dẹp vệ sinh nhưng họ chưa thực hiện. Còn lại hầu hết các lô khác đã được sang nhượng nhiều lần nên khó liên hệ với chủ sở hữu để buộc họ dọn vệ sinh môi trường”, ông Thành nói; đồng thời cho biết phường sẽ đề nghị UBND quận để quận đề xuất UBND thành phố yêu cầu chủ các lô đất trống có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường trên lô đất của mình.

Theo ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, kinh phí cho việc rào chắn, dọn dẹp rác thải, xà bần ở các lô đất trống trên địa bàn quá lớn và vượt quá khả năng của quận. “Tuần nào lực lượng chức năng cũng ra quân dọn vệ sinh nhưng chưa xử lý hết được. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhất là vào ban đêm, để kịp thời phát hiện những trường hợp đổ trộm giá hạ, xà bần… và sẽ xử phạt theo quy định”, ông Cự nói.

Liên quan vấn đề an ninh trật tự, ông Trần Văn Thành cho biết, UBND phường Mỹ An đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “4 an”; trong đó nhân dân làm nòng cốt phối hợp với Công an trong việc tuần tra, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên tại các khu dân cư; hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại khu phố An Thượng.

Đề án Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31-1-2018 nhằm định hướng phát triển, giải pháp quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch các khu dịch vụ, tạo điểm vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm cho du khách, tạo sản phẩm đặc trưng...
 
Theo đề án, giới hạn không gian của phố du lịch An Thượng gồm: phía bắc là đường Hoàng Kế Viêm, phía nam là đường Ngô Thì Sỹ, phía tây là đường Châu Thị Vĩnh Tế và phía đông là đường Võ Nguyên Giáp. Khu vực An Thượng hiện có đến 141 cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch, trong đó 64 cơ sở dịch vụ lưu trú, 43 cơ sở dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở dịch vụ mua sắm, 8 cơ sở dịch vụ làm đẹp, 6 cơ sở dịch vụ thể thao/sức khỏe...
 
UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, quận đang phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai dự án đúng quy định.
 
Trong đó, tập trung một số hạng mục liên quan như: hoàn thiện công tác hạ tầng kỹ thuật; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ để hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại khu phố; triển khai cắm biển đỗ xe ngày chẵn, lẻ đối với các tuyến đường; quy hoạch vị trí các bãi đậu đỗ xe phục vụ khu phố du lịch; rà soát, bố trí hệ thống wifi công cộng để hỗ trợ du khách kết nối thông tin thuận lợi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, văn minh thương mại; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.