Vụ thu hồi hơn 200m2 đất nhưng không bố trí tái định cư: Có thể khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa

.

Báo Đà Nẵng nhận được đơn của hộ ông Huỳnh Bá Thanh (61 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) khiếu nại về việc gia đình ông trong diện di dời giải tỏa dự án Khu tái định cư (TĐC) tây nam làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước với diện tích bị thu hồi 219,5m2 nhưng không được bố trí TĐC dù UBND phường đã xác nhận tình trạng đất, nhà ở của gia đình.

Ông Huỳnh Bá Thanh bên diện tích đất của gia đình đã bị thu hồi phục vụ dự án Khu tái định cư tây nam làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.
Ông Huỳnh Bá Thanh bên diện tích đất của gia đình đã bị thu hồi phục vụ dự án Khu tái định cư tây nam làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

Ông Thanh cho biết, năm 1980, gia đình ông khai phá mảnh đất rộng 240m2 ở tổ 19 phường Hòa Hải rồi trồng cây ăn quả. Năm 1999, do nhu cầu bức thiết về nhà ở nên gia đình ông xây ngôi nhà cấp 4 rộng 60m2 và được UBND phường Hòa Hải xác nhận vào ngày 25-1-2002.

Theo ông Thanh, năm 2003, do bị ảnh hưởng mưa bão, căn nhà bị tốc mái tôn và hư hỏng nên gia đình ông phải chuyển đến nơi khác. Thời điểm đó, gia đình ông khó khăn nên không có tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất nói trên.

Năm 2012, ngôi nhà và đất nằm trong diện giải tỏa theo hồ sơ 318A, với tổng diện tích bị thu hồi 219,5m2 nhưng chỉ được đền bù gần 15 triệu đồng và không được bố trí đất TĐC.

“Gia đình tôi chấp nhận chủ trương giải tỏa nhưng tôi đề nghị Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) quận xem xét, kiểm định lại giá trị đền bù và ít nhất là cấp 1 lô phụ để tôi có điều kiện xây nhà cho con cái ở ổn định”, ông Thanh nói và cho biết, gia đình ông gồm 7 người đang ở trong ngôi nhà 62m2 nên rất chật chội.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB quận Ngũ Hành Sơn cho biết, qua kiểm tra các hồ sơ liên quan đối với hộ ông Huỳnh Bá Thanh cho thấy, hộ ông Thanh không đủ điều kiện được bố trí đất TĐC.

Lý do là diện tích đất nói trên nguồn gốc thuộc diện 64/CP, sử dụng một phần tại thửa 46, tờ bản đồ 12, diện tích 751m2 và là đất màu do UBND phường quản lý. Theo biên bản kiểm tra thực tế ngày 4-2-2012 về việc sử dụng đất (nhà ở, không ở) của các hộ giải tỏa khu TĐC này, hộ ông Thanh có nhà nhưng không sử dụng vào mục đích ở và không sử dụng để ở liên tục.

Theo đó, tại Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 15-5-2012, ông Thanh được UBND quận Ngũ Hành Sơn xem xét, hỗ trợ 80% nhà cửa, vật kiến trúc và bồi thường 100% cây cối hoa màu.

Ngày 1-6-2012, Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định số 4253/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ giá đất trồng cây hằng năm hạng 1, diện tích 219,5m2 thay vì mức không bồi thường như trước đây; hỗ trợ 100% nhà cửa, vật kiến trúc thay mức 80% trước đây; hỗ trợ 10 triệu đồng; không bố trí TĐC.

Ngày 6-9-2012, Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định số 7253/QĐ-UBND giữ nguyên kết quả đã giải quyết; hỗ trợ 10 triệu đồng trên nguyên tắc chủ hộ bàn giao mặt bằng mới giải quyết.

Ngày 16-11-2016, Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định số 7911/QĐ-UBND hỗ trợ thêm 10 triệu đồng trên cơ sở chủ hộ bàn giao mặt bằng mới giải quyết.

“Chúng tôi đã xem xét kỹ các tiêu chí, việc hỗ trợ cũng phù hợp theo đúng quy định và đã có sự quan tâm xem xét của UBND thành phố. Nếu ông Thanh vẫn không đồng ý thì hoàn toàn có quyền khiếu nại lên UBND thành phố hoặc khởi kiện ra tòa án để được giải quyết”, ông Huỳnh Cự nói.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.