Xử lý ô nhiễm khu đất trống và tình trạng lấn chiếm vỉa hè

.

Báo Đà Nẵng vừa nhận được Công văn số 178/BC-UBND của UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phản hồi về bài viết “Ô nhiễm đất trống ở đường Bùi Dương Lịch”, đăng số báo ra ngày 27-9-2018.

Công văn cho biết, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND quận Sơn Trà về việc xử lý thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng, UBND phường Nại Hiên Đông đã kiểm tra, thuê xe ủi dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Bùi Dương Lịch và đã xử lý dứt điểm trước ngày 2-11.

Tuy nhiên, UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, khu vực đất trống trên đường Bùi Dương Lịch thuộc dự án cuối tuyến Bạch Đằng Đông, đã quy hoạch từ nhiều năm nay. Công tác giải tỏa còn dang dở do 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng, gây cảnh nhếch nhác và ô nhiễm môi trường thường xuyên. Mặc dù UBND phường đã có nhiều giải pháp xử lý nhưng nơi nào có đất trống đều có nguy cơ trở thành điểm đổ rác tự phát của người dân.

Đối với tình trạng các tuyến đường Ngô Trí Hòa, Trần Thánh Tông cạnh chợ Nại Hiên Đông bị các hộ kinh doanh chiếm dụng làm chỗ giữ xe, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông (bài viết “Chợ tràn xuống đường”, Báo Đà Nẵng số ra ngày 27-9-2018), UBND phường Nại Hiên Đông thường xuyên chỉ đạo tổ Kiểm tra quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý, kể cả vào thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì không xảy ra việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, khi không có mặt lực lượng chức năng, mọi việc lại tái diễn. UBND phường sẽ tiếp tục xử lý đối với các trường hợp chây ỳ, cố ý lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.
.