Sửa đường Nguyễn Đình Tựu trước Tết

.

Người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê, quận Thanh Khê) phản ánh đoạn từ đường Hồ Tương đến đường Nguyễn Phước Thái thời gian qua bị xe công trình tải trọng lớn hoạt động gây hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông.

Đường Nguyễn Đình Tựu bị sụt lún, hư hỏng do xe thi công công trình gây ra.  					                                           Ảnh: T.HUY
Đường Nguyễn Đình Tựu bị sụt lún, hư hỏng do xe thi công công trình gây ra. Ảnh: T.HUY

Theo ông Nguyễn Minh, sống dọc đường Nguyễn Đình Tựu, do đơn vị thi công công trình thu gom nước thải sinh hoạt dọc tuyến kênh hở Phần Lăng cho xe tải hoạt động nhiều, tải trọng lớn nên gây nứt nẻ, lún đường. “Những ngày xe tải hoạt động không chỉ gây bụi, mất an toàn giao thông mà còn gây nứt, lún đường. Khi hoàn thành công trình thì cũng phải hoàn trả lại đường. Đằng này, chúng tôi đã kiến nghị nhiều mà đơn vị thi công không sửa đường, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện, gây mất an toàn giao thông”, ông Minh nói.

Theo quan sát của phóng viên, nửa tuyến đường Nguyễn Đình Tựu phía kênh hở Phần Lăng, đoạn từ đường Hồ Tương đến đường Nguyễn Phước Thái, mặt đường bị lún xuống khá sâu, nhiều đoạn nứt nẻ thành rãnh. Đoạn bị hỏng hẹp nhất khoảng 1m, đoạn rộng 4-5m. Việc lưu thông trên đoạn đường này rất khó khăn. Hiện công tác bó vỉa đã được hoàn thành, nhưng đường vẫn chưa được đổ nền bằng phẳng, chưa được thảm bê-tông nhựa.

Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê ghi nhận những phản ánh của người dân là chính xác. Trước thực trạng đường Nguyễn Đình Tựu xuống cấp, phường cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ sửa lại đoạn đường hư hỏng, hoàn trả lại hạ tầng, bảo đảm cho người dân đi lại an toàn, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Được biết, đường Nguyễn Đình Tựu - đoạn từ đường Hồ Tương đến đường Nguyễn Phước Thái dài khoảng 300m, tổng diện tích mặt đường cần cải tạo khoảng 1.000m2. Ông Trần Nguyễn Công Long, Phó phòng Kỹ thuật, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, đơn vị điều hành dự án công trình thu gom nước thải sinh hoạt dọc tuyến kênh hở Phần Lăng, cho hay đã làm việc với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đường bị xuống cấp. “Việc sửa chữa lẽ ra hoàn thành trước Tết dương lịch 2019, nhưng do mưa lớn kéo dài nên chậm tiến độ. Hiện đã hoàn thành bó vỉa, trong những ngày tới sẽ cắt bỏ phần hư hỏng, đổ đá lu lèn và thảm bê-tông nhựa theo quy chuẩn, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân thuận tiện đi lại”, ông Long nói.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.