Tái diễn tình trạng nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư

.

Thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng tái diễn tình trạng nuôi thả gia súc, gia cầm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đàn bò được thả rông tự do đi lại, phóng uế trên đường phố khu đô thị Phước Lý.
Đàn bò được thả rông tự do đi lại, phóng uế trên đường phố khu đô thị Phước Lý.

Mới đây, tại lô đất trống cạnh số nhà 196 Xuân Thủy (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), gia đình ông Lê Tuấn tự ý rào chắn lưới để nuôi gia súc, gia cầm. Ông Tuấn còn chặt một số cành cây đặt vào khu vực nuôi thả để tạo bóng mát cho vật nuôi, gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm đoàn cán bộ UBND phường Khuê Trung kiểm tra, ông Tuấn đang nuôi khoảng 7 con gà. Ông Tuấn chia sẻ, bản thân ông không biết việc nuôi thả như vậy là vi phạm quy định và đồng ý tháo dỡ chuồng trại, di dời số gà nuôi ra khỏi khu đất nói trên trong thời hạn 7 ngày.

UBND phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) cũng vừa lập biên bản yêu cầu hộ ông Võ Văn Quảng (trú K91/28 Cù Chính Lan) trong 7 ngày phải di dời đàn gia cầm đang nuôi nhốt trước sân nhà đi nơi khác.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường Hòa Khê cho biết, trước đó, UBND phường nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc hộ dân tại K91/28 Cù Chính Lan nuôi gà ở sân nhà gây ô nhiễm môi trường nhưng địa phương chưa có biện pháp xử lý.

UBND phường đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường đến kiểm tra, phát hiện hộ ông Quảng đang nuôi gà và bồ câu; tại thời điểm kiểm tra có mùi tanh hôi nên yêu cầu ông chấm dứt việc nuôi nhốt trong thời gian sớm nhất.

Tháng 5-2006, Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc cấm nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà; các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Hòa An (quận Cẩm Lệ); các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu) và trong các khu vực danh lam thắng cảnh quận Ngũ Hành Sơn, các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Đà Nẵng.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tình trạng nuôi thả gia súc, gia cầm tái diễn. Thậm chí, nhiều hộ chăn nuôi mặc nhiên thả rông gia súc đi lại trên đường phố, trong khu dân cư, gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Nam (sống tại Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) phản ánh thời gian qua, tại khu đô thị này, đàn bò thường được thả rông, đi lại tự do trên đường phố, vào sân nhà dân phóng uế bừa bãi nhưng địa phương chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Theo quan sát của chúng tôi, khu nhà ở tại Khu đô thị Phước Lý ít có tường rào, cổng ngõ, nên việc bò thả rông tự do vào tận sân, hiên nhà khi gia chủ đi vắng vẫn xảy ra. Thậm chí, nhiều đêm, đàn bò ăn, ngủ, đi lại ngay trong sân chung cư hoặc trên các tuyến đường thuộc khu đô thị, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Được biết, từ năm 2015, trên địa bàn phường Hòa An có 27 hộ dân chăn nuôi đàn gia súc (dê, bò) trên 200 con. Qua quá trình chuyển đổi ngành nghề, đến nay còn 2 hộ chăn nuôi bò với trên 20 con. Chủ tịch UBND phường Hòa An Lê Thị Ngọc Thủy cho hay, hiện nay tình trạng thả rông bò chủ yếu ở khu vực khác sang. UBND phường sẽ vận động người dân chuyển đổi ngành nghề và tổ chức cho các hộ ký cam kết không nuôi nhốt gia súc, gia cầm tại địa phương.

Cũng theo bà Thủy, từ cuối năm 2017, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận không được chăn thả gia súc trên đường phố; các phường khi phát hiện gia súc thả rông phải cử lực lượng bắt giữ và đưa về khu vực tạm giữ của phường, xử phạt hành chính theo quy định.

Các hộ có gia súc thả rông phải trả chi phí bắt, nhốt, vận chuyển và chi phí chăn dắt trong quá trình tạm giữ. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa thực hiện đúng cam kết. Bên cạnh đó, cái khó của địa phương trong quá trình xử lý vi phạm là nếu bò ở địa phương khác tới, không có chủ đi cùng, khó xác minh thì phường sau thời gian nuôi nhốt phải thả vì không có lực lượng chăn dắt hay dọn vệ sinh tại khu vực tạm giữ.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.