Đường Huỳnh Thúc Kháng bị thu hẹp do... xe đậu, đỗ

.

ĐNO - Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Nam Dương, quận Hải Châu) bị thu hẹp do tình trạng người dân để xe máy, ô-tô dưới lòng đường cả ngày lẫn đêm, gây cản trở giao thông.

Xe máy để đầy dưới lòng đường lúc 10 giờ ngày 21-1-2019. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Xe máy để đầy dưới lòng đường lúc 10 giờ ngày 21-1-2019. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 10 giờ ngày 21-1, trên đường Huỳnh Thúc Kháng, ô-tô, xe máy đậu, đỗ chật kín hai bên đường; khách vô tư ngồi ăn uống trong hàng quán. Đường rộng 5,5m bị bó hẹp chỉ còn lối nhỏ ở giữa. Mỗi lần phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ, tiếng còi xe inh ỏi, phải vất vả lắm mới thoát khỏi con đường này.

Chị Phạm Thị T.L (nhà ở đường Huỳnh Thúc Kháng) bức xúc cho biết, lợi dụng đây là phố ẩm thực nên nhiều người mặc nhiên đậu, đỗ xe chật kín cả lòng đường. Đáng nói là việc đậu, đỗ xe xảy ra không chỉ ban ngày, mà cả ban đêm, khiến người dân trong khu vực rất bức xúc. Các hộ sống trên đường Huỳnh Thúc Kháng nhiều lần kiến nghị với UBND phường Nam Dương và các cơ quan chức năng quận Hải Châu.

Dù vậy, tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để xe máy và ô-tô vẫn tiếp diễn. “Không chỉ cá nhân tôi mà bà con ở đây đều mong muốn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý, trả lại đường thông hè thoáng cho khu vực này”, chị L. nói. 

Còn theo anh P.V.H (trú đường Huỳnh Thúc Kháng), dù đầu đường Huỳnh Thúc Kháng có cắm biển báo cấm đậu, đỗ ô-tô, nhưng ngày nào cũng vậy, ô-tô đậu, đỗ hàng dài trên đường, khiến việc lưu thông rất khó khăn.  

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND phường Nam Dương cho biết, tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng được UBND quận Hải Châu chọn triển khai phố ẩm thực. Do chưa có chỗ đậu, đỗ xe để vào các hàng quán nên người dân tạm thời để phương tiện dưới lòng đường theo hàng chéo trong khoảng thời gian trước 9 giờ sáng. Sau thời gian này, các phương tiện cấm đậu, đỗ dưới lòng đường. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp dùng điểm tâm muộn nên xảy ra tình trạng để phương tiện dưới lòng đường.

Cũng theo ông Nam, nhằm lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng cũng như bảo đảm phố điểm tâm duy trì hoạt động tốt, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND phường Nam Dương thành lập tổ tự quản có sự tham gia của cán bộ UBND phường để hướng dẫn người dân, du khách đậu, đỗ xe đúng quy định. 

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.