Đường kiệt hễ mưa là ngập

.

ĐNO - Kiệt 420 Nguyễn Văn Cừ (thuộc tổ 1 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nhiều năm nay không bị ngập dù mưa lớn kéo dài. Nhưng đợt mưa lũ năm 2018, con đường độc đạo của hàng chục hộ dân sống trong khu vực bị ngập sâu, buộc người dân phải tự mở lối đi ven đường ray để ra đường lớn.

Nước ngập khiến tường nhà bà Bùi Thị Bốn bị mốc. Ảnh: TRỌNG HUY
Nước ngập khiến tường nhà bà Bùi Thị Bốn bị mốc. Ảnh: TRỌNG HUY

Khu vực tổ 1 nằm dưới chân đèo Hải Vân, gần sông Cầu Trắng, sát biển nên tình trạng ngập tưởng như không thể xảy ra. Thế nhưng, đợt mưa lũ năm 2018, nhà bà Bùi Thị Bốn ở ngay đầu kiệt bị ngập sâu kéo dài cả tuần, cả gia đình phải di chuyển đến nhà người thân chờ nước rút. Dấu nước ngập, ngâm lâu vẫn còn in trên tường. Tường nhà bà Bốn bị mốc meo vì nước ngâm quá lâu. Đó cũng là tình trạng chung của nhiều hộ quanh khu vực, như ông Hồ Văn Phước, ông Lê Văn Cường, bà Bùi Thị Kim Vân…

Bà Bốn kể, nước tràn từ quốc lộ 1A vào, nước từ đường kiệt ứ dồn sang khiến cả nhà ngập tràn nước. Bàn ghế, đồ gia dụng đều bị ngâm nước, lâu ngày hư hỏng. Tại nhà bà Vân, đợt mưa lớn vừa qua, nước cũng chảy tràn từ ngoài đường vào nhà, xói vào gian bếp, đổ vào nhà vệ sinh. Bà Vân phải đục tường để nước thoát.

Việc ngập cục bộ khoảng 30m đoạn đầu kiệt 420 Nguyễn Văn Cừ khiến hàng chục hộ dân sống sâu trong kiệt không thể qua lại đường độc đạo này, buộc họ phải mở đường, đi ven theo đường ray ngược lên phía đèo Hải Vân để ra đường lớn. Theo các hộ dân ở quanh khu vực, nguyên nhân ngập có khả năng do cống thoát nước hẹp, lại bị lắng cặn, rác lâu ngày không được khơi thông nên nước không thoát được. Hơn nữa, nhà các hộ dân hiện thấp hơn mặt đường quốc lộ nên nước phía đèo đổ xuống không thoát vào cống tiêu nước mà tràn vào đường kiệt gây ngập. “Chúng tôi mong chính quyền các cấp quan tâm, sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này”, ông Phước nói.

Theo ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, tình trạng ngập cục bộ tại kiệt 420 Nguyễn Văn Cừ do mưa lớn quá. Nguyên nhân nữa do chưa có cống đấu nối với cống thoát nước quốc lộ nên gây ngập cục bộ, cống hiện tại ngang đường kiệt nhỏ, hẹp nên nước thoát không kịp. Về giải pháp, phường đã báo cáo với UBND quận, đề xuất xây dựng cống đấu nối phù hợp để thoát nước dứt điểm. Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trong năm 2019 sẽ triển khai thực hiện đề xuất của phường.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.