Sớm thay thế cây xanh dọc đường Nam Trân

.

Đường Nam Trân (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là tuyến đường trục chính kết nối giao thông giữa quốc lộ 1A, đường Hoàng Thị Loan, đường Nguyễn Tất Thành nên mật độ phương tiện lưu thông đông đúc. Tuy nhiên, nhiều phương tiện đậu, đỗ tràn lan trên đường; hệ thống cây xanh, cỏ dại trên dải phân cách đều có tán thấp, mọc um tùm, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Hệ thống cây xanh, cỏ dại trên dải phân cách đường Nam Trân có tán thấp, lấn chiếm lòng đường gây cản trở tầm nhìn, không bảo đảm an toàn giao thông.
Hệ thống cây xanh, cỏ dại trên dải phân cách đường Nam Trân có tán thấp, lấn chiếm lòng đường gây cản trở tầm nhìn, không bảo đảm an toàn giao thông.

Bà Hồ Thị Kim Anh (nhà số 44 Nam Trân) cho biết, con đường này hằng ngày có rất đông phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe chở khách loại lớn thường xuyên dừng để trả khách, trả hàng. “Khi không có lực lượng chức năng, nhiều xe đậu, đỗ tràn lan. Dọc tuyến đường, cỏ dại mọc um tùm trên dải phân cách, thậm chí tràn ra lòng đường, trông nhếch nhác”, bà Kim Anh phản ánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Nam Trân kéo dài từ đoạn giao với đường Hoàng Thị Loan đến đường Tôn Đức Thắng, chiều dài khoảng 1,1km. Đường gồm 2 làn, mỗi làn rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Dải phân cách rộng 4m, chia thành 11 đoạn (do giao cắt với nhiều tuyến đường ngang), trên mỗi dải phân cách đều trồng cây xanh và cỏ. Tuy nhiên, hệ thống cây xanh có tán khá thấp, cỏ mọc um tùm nhưng không được cắt tỉa.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cho biết: “Khi triển khai các phần việc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, chúng tôi đã hỗ trợ cắt tỉa cây xanh và dọn vệ sinh tuyến đường Nam Trân. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện do Sở Xây dựng quản lý, chưa bàn giao nên đơn vị chưa tiếp tục thực hiện việc cắt tỉa, dọn vệ sinh”.

Liên quan nội dung này, ngày 28-11-2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tuyến đường Nam Trân để đề xuất UBND thành phố một số giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Ngày 24-12-2018, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 9903/UBND-SGTVT thống nhất về mặt chủ trương đối với các giải pháp do Sở GTVT đề xuất nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên đường Nam Trân. Cụ thể: bổ sung “vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao” tại các nút giao: Nam Trân - Nguyễn Tường Phổ; Nam Trân - Thanh Tịnh; Nam Trân - Lương Trúc Đàm nhằm cảnh báo, định hướng quỹ đạo cho dòng xe rẽ trái theo giải pháp tổ chức làn đường được sử dụng trong nút; giao UBND quận Liên Chiểu làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô-tô tại khu vực để ký cam kết thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường khi đỗ xe trên đường Nam Trân và các tuyến đường lân cận; chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đậu, đỗ xe không đúng quy định trên đường Nam Trân; giao Sở Xây dựng kiểm tra, thay thế các cây xanh trên dải phân cách đường Nam Trân do loại cây hiện trạng có tán thấp, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở tầm nhìn, không bảo đảm ATGT. UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trên đường Nam Trân và các tuyến đường lân cận trong khu vực.

Ông Võ Tấn Hà, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng cho biết, sau khi có phản ánh của người dân về việc hệ thống cây xanh, cỏ dại trên dải phân cách đường Nam Trân mọc um tùm, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 9903/UBND-SGTVT, sở đã có Công văn số 12019/SXD-HTKT ngày 25-12-2018 giao Công ty Công viên Cây xanh kiểm tra, thay thế các cây xanh trên dải phân cách đường Nam Trân do loại cây hiện trạng có tán thấp, lấn chiếm lòng đường gây cản trở tầm nhìn, không bảo đảm ATGT. Ông Hà cho biết, ngày 30-1, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty Công viên Cây xanh điều động hơn 30 nhân viên cắt cỏ, dọn vệ sinh trên toàn tuyến đường Nam Trân và công việc hoàn thành trong ngày. Còn việc thay thế cây xanh, đơn vị sẽ khảo sát, chọn lựa loại cây thích hợp rồi tiến hành thay thế.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT cho biết, hiện phần việc của Sở GTVT kẻ các vạch dẫn hướng trên đường Nam Trân tại các nút giao đã được hoàn thành trước ngày 10-1-2019. “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lắp đặt bổ sung một số camera giám sát giao thông trên đường Nam Trân để giám sát, xử lý tình trạng xe khách quần đảo, dừng, đón khách trái phép tại khu vực”, ông Trung nói.

Về một số thắc mắc của người dân cho rằng, các dải phân cách trên đường Nam Trân rộng 4m là quá lớn, ông Lê Văn Trung cho biết, do đường này được quy hoạch có tuyến đường điện trung thế đi qua nên bề rộng của dải phân cách như vậy là hợp lý để bảo đảm phạm vi an toàn hành lang lưới điện theo quy định.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.