"Chợ cóc" bùng phát trên đường Mê Linh

.

Việc chợ Thanh Vinh trên tuyến đường số 4 Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) được đầu tư bài bản và đi vào hoạt động đã phần nào ngăn tình trạng “chợ cóc” hoạt động trong KCN Hòa Khánh. Nhưng thời gian gần đây, trên đường Mê Linh (trước đây là đường số 5 KCN Hòa Khánh) thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam bỗng hình thành một khu “chợ cóc”, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Từ 15-19 giờ hằng ngày, “chợ cóc” trên đường Mê Linh (phường Hòa Hiệp Nam) tấp nập người buôn bán.
Từ 15-19 giờ hằng ngày, “chợ cóc” trên đường Mê Linh (phường Hòa Hiệp Nam) tấp nập người buôn bán.

Theo ghi nhận, hằng ngày, chợ tự phát trên đường Mê Linh thường nhóm họp từ 5 - 9 giờ và từ 15 - 19 giờ. Tại khu “chợ cóc” này có khoảng 20 hộ buôn bán trên vỉa hẻ, lòng đường. Mặt hàng được bày bán chủ yếu phục vụ công nhân làm việc trong KCN Hòa Khánh với các loại như: thực phẩm, rau củ quả, áo quần.

Nhiều hộ buôn bán còn dựng hẳn quầy hàng trên xe máy, ô-tô nhằm tiện lợi cho việc... di chuyển mỗi khi xuất hiện lực lượng chức năng. Còn người mua luôn vây quanh các quầy hàng, dựng xe máy tràn ra lòng đường, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, những người bán hàng còn sơ chế các loại thủy sản và xả rác, nước thải ra đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho hay, lực lượng quy tắc của phường trước đây thường xuyên xử lý các hộ buôn bán trên đường Mê Linh. Nhưng thời gian qua, du khách kéo đến ghềnh đá Nam Ô chụp ảnh quá nhiều, khu vực này trở nên phức tạp về trật tự đô thị nên phường phải cử 2 cán bộ thuộc tổ kiểm tra quy tắc đô thị (QTĐT) thường xuyên túc trực tại đây để xử lý bất cập phát sinh. 

Ông Kiên cũng thừa nhận, việc xử lý các hộ buôn bán trên đường Mê Linh gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu do lực lượng QTĐT của phường quá mỏng, không được trang bị phương tiện.

Theo ông Nguyễn Đây, Đội trưởng Đội kiểm tra QTĐT quận Liên Chiểu, việc lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam cho rằng khó xử lý tình trạng “chợ cóc” trên đường Mê Linh do lực lượng mỏng là thiếu trách nhiệm.

Bởi lẽ, trước đây nhiều phường khác trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng họp chợ tự phát rất phức tạp nhưng vẫn xử lý được, còn ở đường Mê Linh hình thành 1 chợ tự phát nhỏ mà phường nói khó xử lý. “Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu phường gặp khó khăn, vướng mắc ở điểm nào phải đề xuất, kiến nghị với quận để được hỗ trợ xử lý”, ông Đây nói.

Bài và ảnh: PHƯƠNG DIỆP

;
;
.
.
.
.
.