Khổ vì bụi

.

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các xe chở đất, đá hoạt động nhộn nhịp trên tuyến đường ĐT 602 qua địa bàn các xã Hòa Ninh, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Tuy nhiên, do xe chở vật liệu che chắn sơ sài, doanh nghiệp ít tưới nước trên đường nên gây bụi mù mịt khiến người dân sống hai bên đường bức xúc. 

Xe ben chở đất, đá hoạt động rầm rộ trên đường ĐT 602 từ sau Tết Nguyên đán 2019 đến nay.
Xe ben chở đất, đá hoạt động rầm rộ trên đường ĐT 602 từ sau Tết Nguyên đán 2019 đến nay.

Theo anh Nguyễn Văn Ân (trú thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn), hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben chở đất, đá lưu thông trên đường, bụi bẩn phả vào nhà liên tục, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Người dân trong khu vực rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh.

Tại địa bàn xã Hòa Ninh, nhiều hộ dân sống hai bên đường cũng chịu cảnh bụi bẩn “tra tấn” vào nhà. Theo quan sát, ngay trước khu vực trụ sở UBND xã Hòa Ninh, các doanh nghiệp có tổ chức tưới nước trên đường chống bụi, nhưng mỗi lần tưới nước, bụi bẩn không được quét dọn nên mặt đường bị trơn trượt.

Một người dân (xin giấu tên), nhà gần trụ sở UBND xã Hòa Ninh bức xúc phản ánh, các doanh nghiệp chở đất, đá không quét dọn đất, đá rơi vãi mà chỉ tưới nước theo kiểu đối phó bụi mù mịt, còn tưới thì mặt đường bị trơn trượt do bùn đất rất dễ xảy ra tai nạn cho người đi đường.

“Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ môi trường, hạn chế gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong quá trình xe lưu thông trên đường”, người này nói. 

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Hòa Ninh hiện có 5 mỏ đá đang hoạt động, trong đó có 2 mỏ được phép bóc tầng phủ làm vật liệu san nền. Sau khi lấy đất, đá, các xe ben lưu thông trên đường ĐT 602 từ hướng xã Hòa Ninh qua xã Hòa Sơn rồi rẽ đi san lấp đất cho các dự án ở khu vực quận Liên Chiểu.

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết, trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, UBND xã Hòa Ninh luôn yêu cầu phải thường xuyên quét dọn, tưới nước khi xe lưu thông trên đường. “Nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, sắp đến, UBND xã Hòa Ninh mời các chủ doanh nghiệp trên địa bàn đến quán triệt, làm cam kết thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ kiến nghị lên cấp trên xử lý nghiêm”, ông Thương nói.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.