Nhếch nhác hồ điều tiết Trung Nghĩa

.

Hồ điều tiết Trung Nghĩa ở địa bàn khu phố Trung Nghĩa, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, được bao bọc bởi 3 con đường lớn gồm: Hoàng Thị Loan, Nam Trân và Nguyễn Tường Phổ. Lâu nay, do không được cải tạo, khu vực chung quanh hồ nhếch nhác, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cây dại mọc um tùm ở khu vực hồ điều tiết Trung Nghĩa.
Cây dại mọc um tùm ở khu vực hồ điều tiết Trung Nghĩa.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực chung quanh hồ điều tiết Trung Nghĩa còn nhiều khu đất trống, cỏ dại mọc um tùm, có nơi cao gần đến đầu người. Trong các lùm cây, người dân lén đổ xà bần, giá hạ, rác thải, thậm chí xác chết động vật... gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Kim Vân, nhà ở đường Nguyễn Tường Phổ phản ánh, khu vực chung quanh hồ cỏ dại mọc đầy, nhiều hôm người ta vứt xác động vật chết vào những bụi cây, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Bên cạnh đó, nhiều đêm xe tải chở giá hạ, xà bần đến đổ vào những khu đất trống cạnh hồ, tạo cảnh tượng nhếch nhác, mất mỹ quan. “Bà con trong khu vực mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thành phố sớm có biện pháp cải tạo các khu đất trống chung quanh hồ điều tiết Trung Nghĩa, tạo môi trường cảnh quan sạch, đẹp”, chị Vân nói. 

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, theo quy hoạch của UBND thành phố trước đây, hồ điều tiết Trung Nghĩa được quy hoạch làm công viên, vườn dạo và trồng cây xanh phục vụ người dân trong khu vực. Trong lúc dự án chưa triển khai, để chống tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trên diện rộng, vừa qua, UBND phường Hòa Minh đã cho phép một số cá nhân cải tạo một phần đất dọc theo bờ hồ phía đường Nguyễn Tường Phổ làm nơi trưng bày cây cảnh, đồng thời giữ gìn môi trường. Các cá nhân này làm cam kết với UBND phường Hòa Minh rằng sau khi thành phố triển khai giải phóng mặt bằng thì tự tháo dỡ vật kiến trúc. 

Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Lãnh, hiện nay, phía khu vực hồ giáp đường Hoàng Thị Loan, Nam Trân và một phần đường Nguyễn Tường Phổ cỏ dại mọc nhiều, người dân thường xuyên lén đổ xà bần, giá hạ, rác thải, nên để xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở hồ điều tiết Trung Nghĩa, người dân trong khu vực cũng như chính quyền địa phương mong UBND thành phố sớm triển khai thực hiện đề án nói trên.   

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, UBND quận chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, quản lý, ngăn chặn hành vi đổ giá hạ, xà bần, rác thải bừa bãi chung quanh khu vực hồ điều tiết Trung Nghĩa; đồng thời kiến nghị UBND thành phố sớm triển khai thực hiện dự án công viên, vườn dạo ở khu vực hồ, nhằm xây dựng cảnh quan môi trường trong lành cho khu vực này.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.