Quán ốc vỉa hè gây ô nhiễm

.

“Đường dây nóng” của Báo Đà Nẵng nhận được nội dung phản ánh của bà Đỗ Thị Hiền (241 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết, gia đình bà rất bức xúc về việc quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn tại vỉa hè địa chỉ 239 và 243 Lê Thanh Nghị thường xuyên xả nước thải ra vỉa hè gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình bà.

Mọi việc nấu nướng, dọn rửa của quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn tại địa chỉ 239 và 243 Lê Thanh Nghị đều diễn ra trên vỉa hè. 					           Ảnh: H.LÊ
Mọi việc nấu nướng, dọn rửa của quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn tại địa chỉ 239 và 243 Lê Thanh Nghị đều diễn ra trên vỉa hè. Ảnh: H.LÊ

Theo bà Hiền, từ giữa năm 2018, quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn thuê vỉa hè trước số nhà 243 Lê Thanh Nghị để buôn bán. Người bán thường xuyên xào nấu, rửa chén bát ngay trên vỉa hè, xả rác và để nước thải chảy tràn ra vỉa hè trước hiên nhà bà gây bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng. Khói và mùi dầu mỡ từ quán ốc cũng bay thẳng vào nhà bà Hiền từ chiều đến khuya khiến gia đình bà phải thường xuyên đóng cửa.

Vài tháng trước, chủ quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn thuê thêm vỉa hè trước số nhà 239 Lê Thanh Nghị để mở rộng kinh doanh. Do sân nhà số 241 Lê Thanh Nghị của bà Đỗ Thị Hiền kẹp giữa hai nhà 239 và 243 Lê Thanh Nghị nên vấn đề ô nhiễm càng diễn ra nghiêm trọng. Không những thế, tình trạng khách để xe máy kín vỉa hè phía trước nhà bà Hiền cũng khiến gia đình bà gặp khó khăn trong việc đi lại, nghỉ ngơi.

Thông tin từ UBND phường Hòa Cường Nam cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND phường đã 2 lần ra quyết định xử phạt hành chính đối với quán Cá nướng và Ốc cay Sài Gòn ở địa chỉ 239 và 243 Lê Thanh Nghị; đồng thời nhắc nhở và đề nghị chủ quán cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. UBND phường cũng chỉ đạo tổ Trật tự đô thị - vệ sinh môi trường tăng cường kiểm tra và xử phạt nếu phát hiện quán này tiếp tục vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng xả nước thải, để xe máy chiếm hết vỉa hè vẫn diễn ra. Thậm chí, chủ quán còn có thái độ đe dọa, thách thức khiến cuộc sống gia đình bà Hiền luôn trong tình trạng căng thẳng. 

H.LÊ

;
;
.
.
.
.
.