Ùn tắc giao thông trên đường Ngô Gia Tự

.

Người dân sống hai bên đường Ngô Gia Tự giao với đường Hải Phòng (đối diện Bệnh viện C Đà Nẵng) thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, nhất là từ 10 giờ đến 11 giờ 30 hằng ngày, chủ yếu do các ô-tô du lịch cỡ lớn dừng đón, trả khách.

Khu vực đường Ngô Gia Tự giao đường Hải Phòng thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Khu vực đường Ngô Gia Tự giao đường Hải Phòng thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hằng ngày, xe du lịch trên 16 chỗ (chủ yếu là xe 45 chỗ) liên tục ra vào, đậu, đỗ và trả khách ngay giữa lòng đường Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Hải Phòng đến Lê Duẩn) thuộc phường Thạch Thang (quận Hải Châu). Đặc biệt, xe du lịch thường đón và trả khách đến tham quan Trung Hưng Bửu Tòa - tòa thánh Cao đài trên đường Hải Phòng.

Theo quan sát của chúng tôi, trong hơn 1 giờ đồng hồ, số lượng xe du lịch ra vào ở đoạn đường nói trên lên đến chục chiếc. Chưa kể, có ít nhất 2-4 xe du lịch loại 45 chỗ thường đậu, đỗ hai bên đường gây ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) khu vực trên, Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất và được UBND thành phố thống nhất triển khai cấm dừng, đỗ ô-tô khách từ 16 chỗ trở lên trên đường Hải Phòng, đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Nguyễn Thị Minh Khai; giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định.

Sở GTVT đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát việc khai thác sân vận động Chi Lăng để báo cáo đề xuất UBND thành phố cho phép sử dụng tạm thời một phần diện tích phục vụ nhu cầu dừng, đỗ ô-tô để đón, trả khách tham quan Trung Hưng Bửu Tòa.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Sở GTVT đã xây dựng chuyên đề các giải pháp điều tiết phương tiện cơ giới vào trung tâm thành phố, báo cáo UBND thành phố tại Công văn số 721/SGTVT-QLKCHT ngày 27-2-2019; trong đó đề xuất mở rộng phạm vi, thời gian phân luồng cấm lưu thông đối với ô-tô khách trên 30 chỗ khu vực trung tâm thành phố; bổ sung cấm đỗ xe đối với ô-tô khách từ 16 chỗ trở lên trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Lê Duẩn đến Hải Phòng trong thời gian đến.

Đại úy Nguyễn Đức Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự cơ động - Công an quận Hải Châu xác nhận, trên đoạn đường Ngô Gia Tự, các ô-tô du lịch cỡ lớn dừng đón, trả khách du lịch tham quan Trung Hưng Bửu Tòa gây tình trạng ùn tắc. Đơn vị đã đề xuất thành phố cho phép sử dụng sân vận động Chi Lăng làm bãi đỗ xe để du khách đi bộ tham quan, vừa giúp du khách trải nghiệm thực tế, vừa giải quyết được tình trạng đậu đỗ, đón, trả khách gây mất trật tự ATGT trên đoạn đường này.

Đại úy Nguyễn Đức Bình nói thêm, vừa qua, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tăng cường xử lý các xe vi phạm đậu, đỗ sai quy định, đặc biệt là xe có biển số nước ngoài. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự cơ động sẽ ráo riết tuần tra, xử lý những phương tiện vi phạm.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHI

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.