"Ly cà-phê yêu thương" trao 24 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

.

ĐNO - Chiều 30-5, đại diện Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương", Văn phòng Thành ủy, Hội LHPN thành phố đến thăm, tặng 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thu (SN 1974, trú tổ 47, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

 

Đại diện chương trình "Ly cà-phê yêu thương" và chương trình Ly cà-phê yêu thương trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thu (thứ hai từ trái).

Sau khi vợ mất năm 2017, con gái lớn của gia đình tên Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1997) được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn cuối, đau ốm thường xuyên, anh Thu dùng toàn bộ số tiền dành dụm để lo thuốc thang, viện phí cho con.

Gia đình anh Thu còn một cháu nhỏ đang học lớp 8 Trường THCS Lê Anh Xuân. Cả gia đình hiện sống trong căn nhà 36m2, được xây từ số tiền 50 triệu đồng do Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ năm 2018, đến nay chưa hoàn thiện.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và trao 15 triệu đồng hỗ trợ mua các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ bếp ăn.

Bếp ăn được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế và Bệnh viện Tâm thần thành lập vào cuối năm 2018. Bếp ăn hiện phục vụ mỗi ngày gần 100 suất ăn cho bệnh nhân.

Trước đó, đại diện chương trình Ly cà-phê yêu thương đến thăm hai hội viên Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đang điều trị tại bệnh viện; đồng thời trao hai suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên trích từ nguồn đóng góp qua chương trình Ly cà-phê yêu thương.

Sáng 1-6, chương trình "Ly cà-phê yêu thương" do Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp tục diễn ra tại cà-phê New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu) với chủ đề “Nhà báo và những người bạn”. Đây cũng là dịp các nhà báo gặp gỡ nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 và chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. 

Tin và ảnh: TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.