Tự ý đốt rác tại các khu đô thị

.

Thời gian qua, lượng rác thải đô thị tồn đọng quá nhiều trên đường phố nên một số người đã tự ý chất rác thành đống rồi đốt, vừa gây ô nhiễm, vừa nguy hiểm cho hành lang an toàn cháy nổ trong khu dân cư.

Tình trạng đốt rác thường xuyên diễn ra trên tuyến đường Chu Huy Mân, quận Sơn Trà.
Tình trạng đốt rác thường xuyên diễn ra trên tuyến đường Chu Huy Mân, quận Sơn Trà.

Việc đốt rác thải, nhất là các loại chất thải nhựa như nệm, cao su, đồ gia dụng đã qua sử dụng khiến không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Điều đáng nói, rác được đốt ngay dưới đường dây điện, cháy xém vào vạt cỏ gần đó và theo gió lan ra nhiều vị trí gây nguy hiểm cho hành lang an toàn cháy nổ. Người dân liên tục phản ánh tình trạng đốt rác như thế vẫn diễn ra tại nhiều tuyến đường như: Lý Nhật Quang, Chu Huy Mân, Bùi Dương Lịch, Phạm Văn Đồng, Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà), Bàu Trảng 7 (quận Thanh Khê), ngã ba Trần Ngọc Sương - Trần Quý Hai (quận Cẩm Lệ)…

Ông Phan Thanh Hùng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, nhà ông ở khu đô thị Nam Việt Á giai đoạn 2. Tại bãi đất trống cuối đường K20 giao với đường Nước Mặn (ngay Khu di tích K20), người dân thường xuyên tập kết rác và nhân viên môi trường thu gom hằng ngày. Tuy nhiên, với một số chất thải nhựa ngoại cỡ, túi ni-lông hoặc nhành cây, lá cây, nhân viên môi trường thuộc Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn thường đốt trực tiếp gây ô nhiễm không khí, tạo mùi hôi khó chịu.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Phương sống gần ngã ba Đỗ Anh Hàn - Dương Thanh (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) phản ánh, khu vực này thường xuyên có rác thải tồn đọng nhiều ngày. Để xử lý rác nơi đây, một số nhân viên thu gom đốt rác, gây ô nhiễm không khí và nguy hiểm cho người đi đường.

“Ngã ba Đỗ Anh Hàn - Dương Thanh là điểm tập kết rác, nhân viên thu gom rác thường xuyên đốt những loại rác không thu gom được như nệm cũ, gỗ, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh khói bụi, ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh. Tôi thường xuyên phản ánh điều này tại các cuộc họp tổ dân phố nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh”, anh Phương nói.

Theo quan sát của chúng tôi, khu đất trống cạnh ngã ba Đỗ Anh Hàn - Dương Thanh được Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà tận dụng làm điểm tập kết thùng rác. Đây là khu vực ít dân cư sinh sống nên tình trạng người dân đổ rác thải, xà bần thường xuyên xảy ra. Việc đốt rác vào sáng sớm hoặc chiều muộn nên người dân khó ngăn chặn hoặc nhắc nhở.

Đại diện UBND phường An Hải Bắc cho biết, thời gian qua, đơn vị đã có công văn gửi Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà đề nghị phối hợp với địa phương tăng cường hiệu quả công tác thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường; quán triệt công nhân xí nghiệp không đốt rác gây mất an toàn, ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận. UBND phường sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà để xử lý các trường hợp vi phạm.

Được biết, theo điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hành vi vi phạm quy định giữ gìn vệ sinh chung, hành vi “tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công cộng” bị xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.