Dòng kênh hở gây ô nhiễm

.

Dòng kênh thoát nước chạy dọc theo tuyến đường Tân Trào và Hồng Thái (thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) được xây dựng và đưa vào sử dụng mấy năm qua. Do đây là tuyến kênh hở không có đanh đậy nên hằng ngày bốc mùi hôi thối rất khó chịu, khiến hàng trăm hộ dân sống hai bên kênh bức xúc.

Nguồn nước dưới con kênh thoát nước chạy dọc theo tuyến đường Tân Trào và Hồng Thái lúc nào cũng đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Nguồn nước dưới con kênh thoát nước chạy dọc theo tuyến đường Tân Trào và Hồng Thái lúc nào cũng đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng nước trong kênh lúc nào cũng có màu đen kịt, bốc mùi hôi. Trên mặt nước, các loại rác thải như túi ni-lông, vật dụng sinh hoạt… nổi lềnh bền trông rất nhếch nhác. Bà Nguyễn Thị Vân, nhà ở đường Hồng Thái phản ánh, tình trạng dòng kênh ô nhiễm diễn ra suốt nhiều năm qua. Màu nước trong kênh luôn đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Do nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nên ruồi, muỗi, nhặng sinh sôi ở đây nhiều lắm. Không chịu nổi mùi hôi, bà con nhân dân sống trong khu vực con kênh đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu nhờ có biện pháp khắc phục ô nhiễm. Song, tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra triền miên, khiến người dân rất lo lắng.

Ông Trần Văn Phương, nhà ở đường Tân Trào nói thêm, sống cạnh con kênh bị ô nhiễm nặng, gia đình ông thường xuyên đóng cửa nhà để hạn chế mùi hôi thối. Thế nhưng, gặp những hôm nắng nóng hay mưa giông bất chợt, mùi hôi bốc lên bao trùm cả khu vực, xộc thẳng vào nhà. “Dù biết sống trong môi trường ô nhiễm dễ sinh bệnh tật, nhưng nhà cửa ở đây thì biết làm sao”, ông Phương than thở.

Theo Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, tình trạng ô nhiễm của dòng kênh này đúng như người dân phản ánh. Tuyến kênh chảy từ phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) qua địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Do nguồn nước bị ô nhiễm nặng nên qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền thành phố sớm tiến hành lắp đanh toàn bộ bề mặt kênh để hạn chế ô nhiễm, giống như đoạn kênh ở địa bàn phường Hòa An đã được làm. Thế nhưng, mong muốn của người dân vẫn chưa được thực hiện.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Lãnh, để hạn chế tình trạng ô nhiễm, trước mắt chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác thải xuống kênh, đồng thời vận động lực lượng chức năng và người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét rác thải dưới lòng kênh, khơi thông dòng chảy.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, để giải quyết tình trạng ô nhiễm của tuyến kênh nói trên, UBND quận Liên Chiểu sẽ có công văn kiến nghị UBND thành phố sớm có giải pháp đúc đanh che đậy bề mặt toàn tuyến kênh qua địa bàn phường Hòa Minh, trồng cây xanh, vườn hoa phục vụ việc đi dạo, tập thể dục cho người dân.   

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.