Lắp đèn tín hiệu giao thông trước bến xe

.

Ngã ba Tôn Đức Thắng- Nam Trân (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) hằng ngày có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc, bởi ngã ba này nằm trước cổng Bến xe Trung tâm thành phố.

Khu vực ngã ba Nam Trân - Tôn Đức Thắng thường xuyên xảy ra cảnh giao thông lộn xộn, ùn ứ cục bộ.
Khu vực ngã ba Nam Trân - Tôn Đức Thắng thường xuyên xảy ra cảnh giao thông lộn xộn, ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hằng ngày có hàng nghìn lượt ô-tô ra vào cổng bến xe, lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và hướng từ đường Nam Trân... nên giao thông hỗn loạn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, tại khu vực ngã ba Nam Trân - Tôn Đức Thắng chỉ có một ụ vòng xuyến nhỏ, không có đèn tín hiệu giao thông, nên mạnh xe nào xe nấy đi, gây cảnh bát nháo, lộn xộn, nhất là vào những thời điểm tan tầm.

Chị Nguyễn Thị Mai, nhà ở gần Bến xe Trung tâm thành phố phản ánh, giao thông ở khu vực ngã ba Tôn Đức Thắng - Nam Trân thường xuyên xảy ra cảnh hỗn loạn, ùn tắc. Nguyên nhân do đường Tôn Đức Thắng là tuyến quốc lộ 1A đi ngang qua, thêm vào đó ô-tô từ hai hướng đường Nam Trân và cổng bến xe chạy ra liên tục nên các xe bị dồn ứ thành hàng dài.

Chưa kể, sau khi xuất bến, nhiều xe khách quần đảo liên tục để bắt khách, góp phần làm tình hình giao thông thêm rối ren. “Nếu khu vực này có lắp đèn tín hiệu giao thông thì có lẽ không còn cảnh mạnh xe nào xe nấy chạy như hiện nay. Qua tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh thực trạng này”, chị Mai nói thêm.

Bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cũng xác nhận, do khu vực trước cổng Bến xe Trung tâm thành phố chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trong khi lưu lượng xe qua khu vực này đông đúc, dẫn đến tình trạng hỗn loạn, ùn ứ. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Hòa Minh, UBND phường nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố sớm khảo sát và có phương án lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Tôn Đức Thắng - Nam Trân.

Theo ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, xuất phát từ hình hình giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ trước khu vực Bến xe Trung tâm thành phố, UBND quận Liên Chiểu cũng đã có văn bản đề xuất Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, nhưng đến nay phía cơ quan chức năng cho biết chờ dự án mới tiến hành lắp đặt.

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.